Ấn Độ: Đánh bom liều chết, 16 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở bang Bihar, miền Tây Bắc, Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ phong tỏa các con đường ra vào thị trấn Arrah (ảnh: The Hindu)
Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra ra bên trong một tòa án địa phương ở thị trấn Arrah thuộc bang Bihar, sau khi một phụ nữ chưa rõ danh tính cho phát nổ một quả bom giấu trong túi xách.

Hậu quả là 2 người trong đó có kẻ đánh bom chết ngay tại chỗ trong khi 14 người khác bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra động cơ vụ tấn công liều chết đó.

Vụ đánh bom xảy ra trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ấn Độ, dự kiến bắt đầu vào ngày 25/1 tới. Hiện giới chức Ấn Độ đang tăng cường an ninh trên khắp đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm tại một bang miền Đông Bắc
Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm tại một bang miền Đông Bắc

VOV.VN - Trước đó, ngày 23/12, các tay súng tấn công 4 địa điểm khác nhau trong vòng 1 giờ, tàn sát 52 người.

Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm tại một bang miền Đông Bắc

Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm tại một bang miền Đông Bắc

VOV.VN - Trước đó, ngày 23/12, các tay súng tấn công 4 địa điểm khác nhau trong vòng 1 giờ, tàn sát 52 người.

Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới
Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới

VOV.VN - Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 21/1 đọ súng ở khu vực biên giới Arnia thuộc bang Jammu and Kashmir ở cực Bắc của Ấn Độ.

Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới

Ấn Độ - Pakistan lại đọ súng ở biên giới

VOV.VN - Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 21/1 đọ súng ở khu vực biên giới Arnia thuộc bang Jammu and Kashmir ở cực Bắc của Ấn Độ.

Ấn Độ kêu gọi các láng giềng giúp truy tìm nhóm thảm sát
Ấn Độ kêu gọi các láng giềng giúp truy tìm nhóm thảm sát

VOV.VN - Ấn Độ triển khai thêm 6.000 nhân viên an ninh, trực thăng quân sự đến khu vực mà nhóm vũ trang tiến hành hàng loạt các vụ tấn công bộ lạc.

Ấn Độ kêu gọi các láng giềng giúp truy tìm nhóm thảm sát

Ấn Độ kêu gọi các láng giềng giúp truy tìm nhóm thảm sát

VOV.VN - Ấn Độ triển khai thêm 6.000 nhân viên an ninh, trực thăng quân sự đến khu vực mà nhóm vũ trang tiến hành hàng loạt các vụ tấn công bộ lạc.

Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm Ấn độ
Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm Ấn độ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm New Delhi, tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ vào ngày 26/1 tới.

Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm Ấn độ

Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm Ấn độ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm New Delhi, tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ vào ngày 26/1 tới.

Phiến quân tiếp tục tấn công tại Ấn Độ, số người chết tăng lên 76
Phiến quân tiếp tục tấn công tại Ấn Độ, số người chết tăng lên 76

VOV.VN - Các tay súng ngày 24/12 tiếp tục thực hiện các vụ tấn công mới tại khu vực Udalguri, thuộc bang Assam, Ấn Độ giết hại thêm khoảng 25 người.

Phiến quân tiếp tục tấn công tại Ấn Độ, số người chết tăng lên 76

Phiến quân tiếp tục tấn công tại Ấn Độ, số người chết tăng lên 76

VOV.VN - Các tay súng ngày 24/12 tiếp tục thực hiện các vụ tấn công mới tại khu vực Udalguri, thuộc bang Assam, Ấn Độ giết hại thêm khoảng 25 người.

Ấn Độ bắt giữ 39 phiến quân thảm sát dân thường
Ấn Độ bắt giữ 39 phiến quân thảm sát dân thường

VOV.VN -Lực lượng an ninh ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ đã bắt giữ 39 phiến quân có liên quan đến các vụ thảm sát làm hơn 70 dân thường thiệt mạng.

Ấn Độ bắt giữ 39 phiến quân thảm sát dân thường

Ấn Độ bắt giữ 39 phiến quân thảm sát dân thường

VOV.VN -Lực lượng an ninh ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ đã bắt giữ 39 phiến quân có liên quan đến các vụ thảm sát làm hơn 70 dân thường thiệt mạng.

Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới
Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới

VOV.VN - Dư luận đang hết sức quan ngại những căng thẳng này có thể phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện, một khi cả hai nước đều không nhượng bộ.

Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới

Ấn Độ-Pakistan gia tăng căng thẳng khu vực biên giới

VOV.VN - Dư luận đang hết sức quan ngại những căng thẳng này có thể phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện, một khi cả hai nước đều không nhượng bộ.