EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga đến giữa năm 2017

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 15/12 nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chính của khối nhằm vào Nga thêm 6 tháng nữa.

Như vậy, lệnh trừng phạt mà EU áp đặt nhằm vào Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sẽ kéo dài đến giữa năm 2017.

Ảnh: RT.

Tiến trình chính thức gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành quốc phòng, năng lượng và tài chính của Nga sẽ diễn ra vào đầu tuần tới.

Trong tuyên bố đưa ra, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hoan nghênh quyết định của Liên  minh châu Âu và cảm ơn sự đoàn kết, thống nhất của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt Nga sau khi xảy ra cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Hiện cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine vẫn chưa được giải quyết với gần 10.000 người thiệt mạng.

Quyết định của Liên minh châu Âu cũng được đánh giá là một thông điệp gửi tới Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc cần phải tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga.

Mặc dù vậy, vẫn có sự chia rẽ giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu liên quan đến việc gia hạn trừng phạt Nga. Ba Lan là một trong số các nước Liên minh châu Âu muốn kéo dài lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Italy lại đi đầu nhóm kêu gọi khôi phục mối quan hệ hợp tác kinh tế với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga
Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga

Tòa kinh tế Kiev (Ukraine) ngày 5/12 tuyên phạt tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga 6,6 tỷ USD với cáo buộc độc quyền, lũng đoạn thị trường.

Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga

Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga

Tòa kinh tế Kiev (Ukraine) ngày 5/12 tuyên phạt tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga 6,6 tỷ USD với cáo buộc độc quyền, lũng đoạn thị trường.

LHQ thông báo 10.000 người thiệt mạng vì xung đột tại Ukraine
LHQ thông báo 10.000 người thiệt mạng vì xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Al Hussein cho biết hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine kể từ năm 2014.

LHQ thông báo 10.000 người thiệt mạng vì xung đột tại Ukraine

LHQ thông báo 10.000 người thiệt mạng vì xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Al Hussein cho biết hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine kể từ năm 2014.

Khó khăn chờ đợi người được ông Trump chọn làm Ngoại trưởng
Khó khăn chờ đợi người được ông Trump chọn làm Ngoại trưởng

VOV.VN - Quan hệ thân thiết với Nga, thiếu kinh nghiệm ngoại giao là những khó khăn ông Rex Tillerson sẽ phải đối mặt nếu trở thành Ngoại trưởng Mỹ.

Khó khăn chờ đợi người được ông Trump chọn làm Ngoại trưởng

Khó khăn chờ đợi người được ông Trump chọn làm Ngoại trưởng

VOV.VN - Quan hệ thân thiết với Nga, thiếu kinh nghiệm ngoại giao là những khó khăn ông Rex Tillerson sẽ phải đối mặt nếu trở thành Ngoại trưởng Mỹ.

Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân
Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân

VOV.VN - Ngày 15/12, chính phủ Ukraine cho biết sẽ đơn phương thả 15 tù nhân bị bắt giữ tại khu vực miền Đông nước này.

Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân

Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân

VOV.VN - Ngày 15/12, chính phủ Ukraine cho biết sẽ đơn phương thả 15 tù nhân bị bắt giữ tại khu vực miền Đông nước này.

Ông Trump chính thức công bố chọn ông Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ
Ông Trump chính thức công bố chọn ông Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Ông Donald Trump bày tỏ tin tưởng ông Rex Tillerson sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ và khôn ngoan cho các lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ.

Ông Trump chính thức công bố chọn ông Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ

Ông Trump chính thức công bố chọn ông Rex Tillerson là Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Ông Donald Trump bày tỏ tin tưởng ông Rex Tillerson sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ và khôn ngoan cho các lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ.