Hàng trăm triệu người dân Mỹ bước vào cuộc bầu cử lịch sử

Cách đây gần 3 tiếng đồng hồ, nhiều điểm bầu cử tại Mỹ đã chính thức mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu.

Clay Smith (mặc áo xanh nhạt) là người đầu tiên bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ vào lúc rạng sáng ngày 8/11 tại Dixville Notch (bang New Hamsphire). Đây là một trong những thị trấn có truyền thống bỏ phiếu vào lúc nửa đêm và là nơi có kết quả bầu cử sớm nhất nước Mỹ.
Một cử tri cầm lá phiếu của mình khi tham gia bỏ phiếu lúc rạng sáng 8/11 tại Dixville Notch.
Các cử tri thực hiện quyền công dân tại một địa điểm bỏ phiếu ở Manhattan (New York, Mỹ) sáng nay, 8/11 (giờ Mỹ).
Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử đặt trong khuôn viên trường James Weldon Johnson (Manhattan, Mỹ) sáng 8/11.
Thành phố New York là một trong những điểm bắt đầu bỏ phiếu sớm nhất tại Mỹ lúc sáng nay.
Đàn chim bay qua đài tưởng niệm Lincoln, đài tưởng niệm Washington và điện Capitol tại thủ đô Washington (Mỹ) vào thời điểm mặt trời mọc trong buổi sáng lịch sử 8/11.
Ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine và vợ Anne Holton bỏ phiếu tại Richmond (bang Virginia) sáng nay 8/11.
Một cử tri mặc chiếc áo phông in Hiến pháp Hoa Kỳ khi đi bỏ phiếu sớm tại văn phòng bầu cử quận San Diego (California) vào ngày hôm qua 7/11.
Ông Bill Clinton đã đón vợ bằng cái nắm tay rất chặt tại sân bay Pennsylvania.
Cũng vào thời điểm đó, ông Donald Trump tổ chức buổi vận động tranh cử cuối cùng của mình tại bang Michigan.
Thùng phiếu được khóa kín tại điểm bỏ phiếu sớm ở California hôm qua.
Tổng thống Barack Obama xuất hiện cùng bà Hillary trong buổi vận động tại Philadelphia, bang Pennsylvania diễn ra tối 7/11.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân thế giới muốn biết gì về bầu cử Tổng thống Mỹ
Người dân thế giới muốn biết gì về bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là đề tài được cả thế giới quan tâm và chú ý dõi theo.

Người dân thế giới muốn biết gì về bầu cử Tổng thống Mỹ

Người dân thế giới muốn biết gì về bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là đề tài được cả thế giới quan tâm và chú ý dõi theo.

Thế giới 24h: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Nhiều bất ngờ và khó đoán
Thế giới 24h: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Nhiều bất ngờ và khó đoán

VOV.VN - Từ 6h tối nay tới 7h sáng mai 9/11 (giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống đã chính thức hoạt động trên toàn nước Mỹ. 

Thế giới 24h: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Nhiều bất ngờ và khó đoán

Thế giới 24h: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Nhiều bất ngờ và khó đoán

VOV.VN - Từ 6h tối nay tới 7h sáng mai 9/11 (giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống đã chính thức hoạt động trên toàn nước Mỹ. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chờ đợi kết quả bỏ phiếu
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chờ đợi kết quả bỏ phiếu

VOV.VN - Ngày 08/11, cử tri trên toàn nước Mỹ chính thức tham gia bỏ phiếu để bầu ra vị Tổng thống thứ 45 của nước này.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chờ đợi kết quả bỏ phiếu

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chờ đợi kết quả bỏ phiếu

VOV.VN - Ngày 08/11, cử tri trên toàn nước Mỹ chính thức tham gia bỏ phiếu để bầu ra vị Tổng thống thứ 45 của nước này.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trum đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trum đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Như vậy cả hai ứng viên Tổng thống đã đi bỏ phiếu và hầu hết các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã mở cửa cho cử tri Mỹ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trum đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trum đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Như vậy cả hai ứng viên Tổng thống đã đi bỏ phiếu và hầu hết các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã mở cửa cho cử tri Mỹ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?

VOV.VN - Trong bầu cử Tổng thống Mỹ, người nào giành được sớm nhất 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri sẽ được xướng tên là người chiến thắng.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?

VOV.VN - Trong bầu cử Tổng thống Mỹ, người nào giành được sớm nhất 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri sẽ được xướng tên là người chiến thắng.