Giáo viên Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng của Công chúa Thái Lan

VOV.VN- Cô Phan Thị Nữ, giáo viên tiếng Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng vinh dự được nhận giải thưởng của Công chúa Thái Lan.

Bộ GD-ĐT vừa cho biết, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày sinh Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn, năm 2015, lần đầu tiên Giải thưởng Công chúa Maha Chakri (PMCA) đã được tổ chức và trao cho 11 giáo viên xuất sắc của 11 nước Đông Nam Á.

Giải thưởng là phần thưởng có ý nghĩa được Hội đồng Giáo viên, Bộ Giáo dục Thái Lan và Quỹ Giái thưởng Công chúa Thái Lan (Quỹ PMCA) dành tặng cho giáo viên hoặc những nhà quản lý giáo dục của các nước Đông Nam Á.  


Công chúa Maha Chakri Sirindhorn trao giải thưởng cho cô giáo Phan Thị Nữ

Năm nay, Lễ trao giải thưởng Công chúa Thái Lan lần thứ hai đã được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 11/10/2017. Cũng giống như lần thứ nhất, Giải thưởng được trao cho 11 giáo viên xuất sắc của 10 nước ASEAN và Đông Timor.

Năm nay, giáo viên Việt Nam vinh dự được nhận Giải thưởng này là cô Phan Thị Nữ, giáo viên tiếng Anh, Trưởng phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng.

Để được nhận Giải thưởng của Công chúa Thái Lan, người được chọn ít nhất phải hội đủ các tiêu chí sau: là giáo viên hoặc cán bộ quản lý giáo dục; tận tâm, có thành tích xuất sắc nhất đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương; xứng đáng được quốc tế công nhận, là tấm gương sáng, có ảnh hưởng đến cộng đồng, tích cực thúc đẩy phát triển giáo dục, sự nghiệp trồng người và hội nhập quốc tế của địa phương; đang trực tiếp giảng dạy hoặc quản lý ở các trường học.


Công chúa Maha Chakri Siridhorn thăm khu giới thiệu về thành tích của 11 giáo viên được nhận giải thưởng năm 2017

Giải thưởng Công chúa Thái Lan được trao tặng nhằm mục đích bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với sự quan tâm và hỗ trợ to lớn mà Công chúa dành cho sự nghiệp giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn; Vinh danh những giáo viên xuất sắc của các nước Đông Nam Á đã đạt được những thành tựu và đóng góp quan trọng đối với giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của từng nước Đông Nam Á, xứng đáng được ghi nhận quốc tế; Ủng hộ và thúc đẩy phát triển nghề giáo cũng như sự nghiệp giáo dục nói chung và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Tại lễ trao giải, Công chúa Maha Chakri Siridhorn đã đánh giá cao những thành tích mà những giáo viên nhận giải đạt được, khuyến khích các giáo viên tiếp tục phát huy những thành tích đó, đồng thời truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp của mình và chia sẻ, nhân rộng những mô hình, kinh nghiệm thành công đạt được trên toàn hệ thống.

Công chúa Maha Chakri Siridhorn đã trực tiếp trao giải thưởng cho 11 giáo viên nhận giải, sau đó chụp ảnh lưu niệm với giáo viên và đại diện Bộ Giáo dục của 11 nước Đông Nam Á. Giải thưởng bao gồm 1 huy chương, 1 bằng chứng nhận và 1 hối phiếu trị giá 10.000 USD. Sự kiện có ý nghĩa này đã được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình Thái Lan và nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Thái Lan.  


Cô giáo Phan Thị Nữ chụp ảnh lưu niệm với Công chúa Maha Chakri Sirindhorn cùng 10 giáo viên được nhận giải thưởng năm 2017, đại diện Bộ Giáo dục của 11 nước Đông Nam Á và Chủ tịch Quỹ PMCA

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn là con gái thứ hai của Quốc vương Bhumibol Adulyadej-Rama IX (Nhà Vua đã băng hà ngày 13/10/2016) và Hoàng hậu Sirikit Kityakara. Công chúa đã dành hơn ba thập kỷ để đóng góp và cống hiến cho giáo dục và phát triển trẻ em và thiếu niên, đặc biệt những thanh thiếu niên ở các vùng khó khăn của Thái Lan và nhiều nước trên thế giới.

Từ khi còn trẻ, Công chúa đã muốn trở thành giáo viên. Công chúa luôn dành sự quan tâm đến giáo dục và đánh giá cao vai trò của giáo dục đến phát triển nguồn nhân lực. Công chúa Maha Chakri Sirindhorn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tạo cơ hội đi học cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ cho giáo dục, Công chúa còn quan tâm tài trợ thực hiện nhiều dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trẻ ở những vùng khó khăn. Ở Việt Nam, từ năm 2006 đến nay, Công chúa đã tài trợ cho Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thiếu niên khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Dự án này được triển khai tại ba cơ sở giáo dục thuộc diện khó khăn ở miền Bắc Việt Nam là Trường Tiểu học Ninh Mỹ (Ninh Bình), Trường Tiểu học và THCS Hùng Thắng (Quảng Ninh) và Trường THCS Cao Sơn (Hòa Bình)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu chi 70% thù lao cho giáo viên dạy thêm ở trường
Hà Nội yêu cầu chi 70% thù lao cho giáo viên dạy thêm ở trường

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT chi 70% thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm ở trường học.

Hà Nội yêu cầu chi 70% thù lao cho giáo viên dạy thêm ở trường

Hà Nội yêu cầu chi 70% thù lao cho giáo viên dạy thêm ở trường

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT chi 70% thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm ở trường học.

Nỗi lo của phụ huynh phải trả lương giáo viên mầm non trường công lập
Nỗi lo của phụ huynh phải trả lương giáo viên mầm non trường công lập

VOV.VN - Việc Đắk Lắk cho phép các trường tự thỏa thuận với phụ huynh để thu tiền, trả lương cho giáo viên đang đẩy gánh nặng lên vai phụ huynh...

Nỗi lo của phụ huynh phải trả lương giáo viên mầm non trường công lập

Nỗi lo của phụ huynh phải trả lương giáo viên mầm non trường công lập

VOV.VN - Việc Đắk Lắk cho phép các trường tự thỏa thuận với phụ huynh để thu tiền, trả lương cho giáo viên đang đẩy gánh nặng lên vai phụ huynh...

Giải phóng sức ỳ của giáo viên bắt đầu từ đâu?
Giải phóng sức ỳ của giáo viên bắt đầu từ đâu?

VOV.VN - Hãy để ngọn lửa sáng tạo không ngừng được thắp sáng trong mỗi giờ học.

Giải phóng sức ỳ của giáo viên bắt đầu từ đâu?

Giải phóng sức ỳ của giáo viên bắt đầu từ đâu?

VOV.VN - Hãy để ngọn lửa sáng tạo không ngừng được thắp sáng trong mỗi giờ học.

Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực
Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực

VOV.VN -Việc đánh giá chính xác năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên  mới thiết kế được chương trình học phù hợp, hiệu quả...

Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực

Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực

VOV.VN -Việc đánh giá chính xác năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên  mới thiết kế được chương trình học phù hợp, hiệu quả...

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?
Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?

VOV.VN - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề lạm thu, trong đó có chuyện lương bổng của giáo viên và cán bộ quản lý các trường hiện vẫn còn thấp.

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?

VOV.VN - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề lạm thu, trong đó có chuyện lương bổng của giáo viên và cán bộ quản lý các trường hiện vẫn còn thấp.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng hành hung giáo viên
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng hành hung giáo viên

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có Công văn gửi UBND TP Hải Phòng đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung cô giáo Trường Tiểu học Đặng Cương.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng hành hung giáo viên

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng hành hung giáo viên

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có Công văn gửi UBND TP Hải Phòng đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung cô giáo Trường Tiểu học Đặng Cương.

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?
Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng đã nhận được báo cáo của UBND huyện An Dương về vụ việc nữ giáo viên trường Tiểu học bị phụ huynh hành hung, lăng mạ trong lớp học.

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng đã nhận được báo cáo của UBND huyện An Dương về vụ việc nữ giáo viên trường Tiểu học bị phụ huynh hành hung, lăng mạ trong lớp học.