Cô gái dắt thuốc lắc, đi chơi đêm cùng bạn trai gặp ngay 141

VOV.VN - Lực lượng 141 phát hiện trong túi xách của Trần Tú Uyên có 2 túi nilon chứa thuốc kích thích và thuốc lắc dạng viên nén.

Chiều ngày 18/9, trao đổi với PV Đại uý Lưu Quang Trung, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y13/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết, Tổ Y13 đã bàn giao hai đối tượng Trần Tú Uyên (SN 1995, ở Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định) và Vũ Văn Đô (SN 1993, ở Đông Hưng, Thái Bình) cho Công an phường Đống Mác để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ chất kích thích và thuốc lắc trái phép.

Hai đối tượng Trần Tú Uyên và Vũ Văn Đô

Đại uý Trung cho biết, khoảng 1h45 ngày 18/9 khi Tổ Y13 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lò Đúc-Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) thì phát hiện taxi Mai Linh mang BKS 30Y-2756 chở đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tại chốt Y13, lực lượng cảnh sát phát hiện trong túi xách của Uyên có 2 túi nilon, bên trong chứa thuốc kích thích và thuốc lắc dạng viên nén. Cụ thể, 1 túi có 4 viên nén màu nâu tròn và 1 túi chứa 2 viên nén hình tam giác màu xanh.

Tang vật được phát hiện và thu giữ

Khai thác tại chỗ, Trần Tú Uyên khai nhận đây là ma tuý đá, còn những viên dạng nén là thuốc lắc và Vũ Văn Đô là bạn trai mới yêu. Hai đối tượng đang trên đường về quán bar gần đó, để lấy xe máy về nhà trọ thì bị lực lượng 141 kiểm tra bắt giữ.

Sau đó, Tổ Y13 bàn giao 2 đối tượng Trần Tú Uyên và Vũ Văn Đô, cùng tang vật cho Công an phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên