Cử tri đề nghị công khai việc xử lý sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Hầu hết các ý kiến cử tri mong muốn vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh phải được xử lý thật nghiêm minh và được công khai để cử tri biết.

Bà Phan Thị Định (phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ đồng tình với quyết định của Ủy ban Bầu cử quốc gia khi không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh và cho rằng, một đại biểu của dân cần phải là người có tài, có đức, hết lòng lo cho dân cho nước.

“Chúng tôi mong muốn tổ chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần chọn những người có tài có đức, có trách nhiệm để đưa vào đội ngũ lãnh đạo, để người dân an tâm”, bà Định nói.

Ông Phan Xuân Thi, đảng viên ở phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Thanh là rất hợp lòng dân.

Ông Thi bày tỏ: “Tôi nghĩ đã làm sai thì chúng ta nên sửa, và phải sửa bằng được để lấy lại lòng tin của dân. Tôi hoan nghênh chỉ đạo của Tổng Bí thư và chủ trương của Quốc hội khi không công nhận chức danh đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh”.

Bác Vũ Ngọc Lưu, tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nói: “Thông tin trên báo đai cho biết ông Thanh để xảy ra nhiều sai phạm, chưa xử lý, đã được bố trí ở những vị trí cao hơn, cho thấy công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước cần phải được xem xét, đặc biệt ở các bộ phận tham mưu cho Đảng, công tác điều động sắp xếp cán bộ cần phải quản lý nghiêm khắc. Người như ông Thanh không thể đại diện cho nhân dân. Tôi mong muốn thời gian tới, Đảng và Nhà nước, Quốc hội cần phải giải quyết dứt điểm và công khai kết quả xử lý ông này”.

Ông Lê Trần Kiên (tổ 1 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) bày tỏ đồng tình với đánh giá kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, sai phạm của ông Thanh là hết sức nghiêm trọng, trong khi ông Thanh là cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được nhân dân tin tưởng gửi gắm giữ trọng trách lớn. Tôi mong muốn Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải làm ráo riết hơn nữa, đồng thời có hình thức kỷ luật thích đáng để làm gương cho những người khác, có như vậy nhân dân mới tin tưởng vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ
Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ

VOV.VN -Sau vụ việc của ông Thanh, chúng ta xem xét lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, biệt phái cán bộ về cơ sở.

Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ

Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ

VOV.VN -Sau vụ việc của ông Thanh, chúng ta xem xét lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, biệt phái cán bộ về cơ sở.

“Phải làm rõ trách nhiệm hình sự của ông Trịnh Xuân Thanh”
“Phải làm rõ trách nhiệm hình sự của ông Trịnh Xuân Thanh”

VOV.VN - Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hình sự của ông Thanh đến đâu và phải xử lý vụ việc đến cùng.

“Phải làm rõ trách nhiệm hình sự của ông Trịnh Xuân Thanh”

“Phải làm rõ trách nhiệm hình sự của ông Trịnh Xuân Thanh”

VOV.VN - Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hình sự của ông Thanh đến đâu và phải xử lý vụ việc đến cùng.

Ngày 15/7, quyết định tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh
Ngày 15/7, quyết định tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xem xét, biểu quyết tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 15/7, quyết định tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh

Ngày 15/7, quyết định tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xem xét, biểu quyết tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Cần xử lý những người đã đề bạt ông Trịnh Xuân Thanh?
Cần xử lý những người đã đề bạt ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - Người dân đặt nhiều câu hỏi về tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện, ưu ái để ông Trịnh Xuân Thanh nắm giữ những vị trí quan trọng.

Cần xử lý những người đã đề bạt ông Trịnh Xuân Thanh?

Cần xử lý những người đã đề bạt ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - Người dân đặt nhiều câu hỏi về tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện, ưu ái để ông Trịnh Xuân Thanh nắm giữ những vị trí quan trọng.

“Lỗ hổng trách nhiệm trong việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh“
“Lỗ hổng trách nhiệm trong việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh“

VOV.VN - Theo ông Vũ Quốc Hùng, lỗ hổng trong vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh là sự nể nang, né tránh, thiếu trách nhiệm trong quản lý cán bộ.

“Lỗ hổng trách nhiệm trong việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh“

“Lỗ hổng trách nhiệm trong việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh“

VOV.VN - Theo ông Vũ Quốc Hùng, lỗ hổng trong vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh là sự nể nang, né tránh, thiếu trách nhiệm trong quản lý cán bộ.

Có hay không đường dây “chạy” chức cho ông Trịnh Xuân Thanh?
Có hay không đường dây “chạy” chức cho ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - Dư luận đề nghị làm rõ có hay không đường dây “chạy” chức cho ông Trịnh Xuân Thanh dù không đủ điều kiện vẫn được bổ nhiệm.

Có hay không đường dây “chạy” chức cho ông Trịnh Xuân Thanh?

Có hay không đường dây “chạy” chức cho ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - Dư luận đề nghị làm rõ có hay không đường dây “chạy” chức cho ông Trịnh Xuân Thanh dù không đủ điều kiện vẫn được bổ nhiệm.

Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?
Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - GS Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh chắc chắn có lợi ích nhóm chen vào, làm sai lệch quy trình.

Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?

Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - GS Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh chắc chắn có lợi ích nhóm chen vào, làm sai lệch quy trình.

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“
“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

VOV.VN -Nhiều ý kiến người dân đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Thanh

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

VOV.VN -Nhiều ý kiến người dân đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Thanh

Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh
Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, một lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thừa nhận, tỉnh này đã sai khi làm văn bản xin một cá nhân mà chưa nắm rõ về lý lịch

Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh

Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, một lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thừa nhận, tỉnh này đã sai khi làm văn bản xin một cá nhân mà chưa nắm rõ về lý lịch

“Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tư cách đại diện cho dân ở Quốc hội“
“Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tư cách đại diện cho dân ở Quốc hội“

VOV.VN -"Lòng tin của nhân dân đối với ông Trịnh Xuân Thanh không còn, vì vậy ông Thanh không thể đại diện cho tiếng nói của dân tại diễn đàn Quốc hội".

“Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tư cách đại diện cho dân ở Quốc hội“

“Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tư cách đại diện cho dân ở Quốc hội“

VOV.VN -"Lòng tin của nhân dân đối với ông Trịnh Xuân Thanh không còn, vì vậy ông Thanh không thể đại diện cho tiếng nói của dân tại diễn đàn Quốc hội".

Không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh
Không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 100% ý kiến thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh.

Không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh

Không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 100% ý kiến thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh.