Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Qatar đối phó IS

VOV.VN - Không quân Mỹ hôm 9/4 đã điều tới Qatar các máy bay ném bom B-52 để tăng cường nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Đây là lần đầu tiên, Mỹ điều máy bay B-52 tới khu vực Trung Đông kể từ cuối chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

Oanh tạc cơ B-52. Ảnh: Boeing.

Nguồn tin Lực lượng không quân Mỹ cho biết, việc điều máy bay B-52 tới Qatar lần này nhằm gia tăng áp lực đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và bảo vệ khu vực Trung Đông trong các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian tới.

Các máy bay ném bom B-52 sẽ thay thế các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Rockwell B-1 Lancer, vốn đã tham gia chiến dịch tấn công các địa điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong vài tháng qua.

B-52 là máy bay ném bom hạng nặng tầm xa có thể thực thi nhiều nhiệm vụ khác nhau. Phi cơ này có mang theo vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường có dẫn hướng và có thể định vị chính xác trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông
B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

VOV.VN - Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay vào phạm vi 12 hải lý quanh một hòn đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông.

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

VOV.VN - Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay vào phạm vi 12 hải lý quanh một hòn đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông.

Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận
Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận

VOV.VN - Máy bay ném bom B-52 của Mỹ lại bay sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt.

Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận

Máy bay B-52 của Mỹ bay qua đảo trên Biển Đông, Trung Quốc nổi giận

VOV.VN - Máy bay ném bom B-52 của Mỹ lại bay sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt.

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên
Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS
Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS

VOV.VN - Không quân Mỹ ngày 7/3 công bố dự định điều động lại oanh tạc cơ chiến lược tầm xa B-52 tham gia dội bom chống IS.

Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS

Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS

VOV.VN - Không quân Mỹ ngày 7/3 công bố dự định điều động lại oanh tạc cơ chiến lược tầm xa B-52 tham gia dội bom chống IS.