Dịch vụ cho khách nhí hốt bạc dịp cận Tết

Phòng chụp ảnh phục vụ khách hàng nhí đã thu hồi vốn chỉ trong thời gian ngắn, đạt doanh thu cả chục triệu đồng mỗi ngày.

Tranh thủ những ngày cuối năm công việc đã hòm hòm, chị Thúy Hoài (quận Ba Đình, Hà Nội) đưa các con đi chụp ảnh làm kỷ niệm. Lựa chọn gói chụp gia đình, chị Hoài cho hay ngoài lưu giữ hình ảnh của các con gia đình chị cũng tranh thủ lưu lại kỷ niệm của tất cả các thành viên. "Có bộ ảnh đẹp sẽ mang lại nhiều may mắn cho cả gia đình”, chị Hoài tâm niệm. 

Cửa hàng chụp ảnh dành cho khách nhí luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải dịp cuối năm.
Chỉ còn 1 - 2 ngày nữa là tới dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng cửa hàng chụp ảnh dành cho khách hàng nhí trên đường Giang Văn Minh (Hà Nội) của anh Hùng vẫn nườm nượp khách vào ra. Từ một tháng trước Tết tất cả nhân viên của cửa hàng đã phải làm việc không có ngày nghỉ. 

“Cuối năm gia đình nào cũng muốn có những bức ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh dành cho các bé nên lịch hẹn chụp đã kín tới tận ngày cuối trước khi nghỉ Tết”, vị Giám đốc Iskid Studio chia sẻ.

Để chuẩn bị cho dịp làm ăn cuối năm, anh Hùng đã bỏ ra cả trăm triệu đồng ban đầu đầu tư cho bối cảnh, trang phục mới nhằm bắt kịp xu hướng và tạo ra sự mới lạ cho từng khuôn hình.

Bù lại, chỉ trong thời gian ngắn với lượng khách tăng tới 70% so với ngày thường, cửa hàng đã nhanh chóng thu hồi vốn và đạt doanh thu khoảng chục triệu mỗi ngày. Vào dịp cuối tuần, mức lãi tăng gấp 2-3 lần do khách có nhu cầu làm thêm nhiều sản phẩm gia tăng như làm lịch cho bé, phóng ảnh lớn treo Tết…

"Lượng khách đông, thợ ảnh, thợ kỹ thuật phải làm việc hết công suất, không có ngày nghỉ mới đáp ứng được nhu cầu của khách. Do đặc thù của nghề ảnh nên chúng tôi không thuê thêm thợ làm thời vụ, thay vào đó mỗi ngày làm thêm giờ nhân viên sẽ được hưởng lương 200%", anh chia sẻ.

Ngoài dịch vụ chụp ảnh cho khách hàng nhí, cuối năm cũng là dịp các cửa hàng thời trang hay cho thuê đồ chơi online dành cho trẻ hút khách.

Có thâm niên bán và cho thuê đồ chơi qua mạng 2 năm nay, chị Thu Trang cho biết nhu cầu thuê đồ chơi cho trẻ dịp Tết này tăng gấp đôi so với năm ngoái. Tuần cuối cùng trước khi nghỉ Tết chị nhận được lượng đơn hàng thuê gấp 3 ngày thường. Giá thuê tùy vào món, loại đồ chơi song dao động từ 150.000 – 300.000 đồng với thời gian thuê một tuần.

Ngoài chi phí thuê cố định, khách hàng sẽ phải chịu phí vận chuyển 30.000 – 50.000 với sản phẩm nhẹ, còn hàng cồng kềnh mức phí 30.000 – 100.000 đồng tùy xa gần. “Thực ra tính ra chi phí thuê đồ chơi rẻ mà con cái vừa có đồ chơi, bố mẹ có thời gian làm việc nên thời gian gần đây lượng người thuê đồ chơi cho con qua mạng đông hẳn lên”, chị Trang nói.

Với gần một trăm đơn hàng thuê ngắn hạn trong một tuần, chưa kể đơn thuê dài hạn, chị Trang nhẩm tính có thể lãi 20 -30 triệu đồng trong dịp Tết.

Làm nghề này một thời gian chị Trang kể cũng có nhiều kỷ niệm “cười ra nước mắt”. “Có khách đặt thuê chắc như đinh đóng cột nhưng đến khi ship hàng đến lại đưa ra lý do  đồ chơi không phù hợp, con không thích… để từ chối không thuê nữa”, bà chủ shop cho thuê đồ chơi online than thở và khuyến cáo khách hàng cân nhắc và đọc kỹ phần mô tả về chức năng của sản phẩm, tránh trường hợp giao hàng rồi lại thay đổi không thuê, mất thời gian đi lại giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch vụ cho thuê xe tự lái “hốt bạc” dịp Tết
Dịch vụ cho thuê xe tự lái “hốt bạc” dịp Tết

VOV.VN - Dù giá thuê xe tự lái dịp Tết tăng vọt nhưng các hãng cho thuê xe vẫn trong tình trạng "khan hàng" bởi nhu cầu quá lớn.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái “hốt bạc” dịp Tết

Dịch vụ cho thuê xe tự lái “hốt bạc” dịp Tết

VOV.VN - Dù giá thuê xe tự lái dịp Tết tăng vọt nhưng các hãng cho thuê xe vẫn trong tình trạng "khan hàng" bởi nhu cầu quá lớn.

Dịch vụ thuê mai chơi Tết hút khách
Dịch vụ thuê mai chơi Tết hút khách

Một số khách hàng chia sẻ, giá thuê mai dao động từ 10-30 triệu đồng, bằng khoảng 1/3 giá của cây mai.

Dịch vụ thuê mai chơi Tết hút khách

Dịch vụ thuê mai chơi Tết hút khách

Một số khách hàng chia sẻ, giá thuê mai dao động từ 10-30 triệu đồng, bằng khoảng 1/3 giá của cây mai.

Dịch vụ đổi tiền lẻ cận Tết Đinh Dậu: Phí vọt lên 40%
Dịch vụ đổi tiền lẻ cận Tết Đinh Dậu: Phí vọt lên 40%

VOV.VN - Thị trường đổi tiền lẻ chợ đen bắt đầu sôi động từ cách đây hơn một tháng và gần tới Tết Nguyên Đán thì nhu cầu của người dân lại càng tăng cao.

Dịch vụ đổi tiền lẻ cận Tết Đinh Dậu: Phí vọt lên 40%

Dịch vụ đổi tiền lẻ cận Tết Đinh Dậu: Phí vọt lên 40%

VOV.VN - Thị trường đổi tiền lẻ chợ đen bắt đầu sôi động từ cách đây hơn một tháng và gần tới Tết Nguyên Đán thì nhu cầu của người dân lại càng tăng cao.

Những dịch vụ “hốt bạc” ngày Tết
Những dịch vụ “hốt bạc” ngày Tết

VOV.VN - Những dịch vụ “hốt bạc”, lãi "khủng" trong những ngày Tết bao gồm: trông nhà, nấu cỗ, cho thuê xe, chụp ảnh...

Những dịch vụ “hốt bạc” ngày Tết

Những dịch vụ “hốt bạc” ngày Tết

VOV.VN - Những dịch vụ “hốt bạc”, lãi "khủng" trong những ngày Tết bao gồm: trông nhà, nấu cỗ, cho thuê xe, chụp ảnh...