Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn

VOV.VN - Trước đó, nội bộ Liên minh Đảng cầm quyền Đức cũng từng có những bất đồng về con số người tị nạn mà nước này tiếp nhận.

Hôm qua (28/2), Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) – một trong ba thành viên Liên minh cầm quyền Đức - đưa ra cáo buộc đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này về việc hạn chế các khoản chi tiêu cho vấn đề người tị nạn và nhập cư.

Người tị nạn bên ngoài một trung tâm di trú ở Berlin, Đức. (Ảnh: Reuters)

Cáo buộc này đã làm sâu thêm những bất đồng vốn có trong Liên minh cầm quyền Đức trong cách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn tại quốc gia này.

Trước đó, Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) kêu gọi Chính phủ Đức tăng thêm ngân sách cho các dịch vụ công cộng và nhà ở dành người tị nạn và nhập cư để họ sớm hội nhập tại Đức. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho rằng, đề nghị này làm tăng gánh nặng cho ngân sách.

Thống đốc tiểu bang Lower Saxony, ông Stephan Weil – thành viên Đảng Dân chủ Xã hội nhận định,  phát biểu trên của ông Wolfgang Schaeuble cho thấy, ông này không hiểu vấn đề mà Đức đang phải đối mặt.

Đức đã phải tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư trong năm ngoái – đây là con số rất lớn. Do đó, các dịch vụ xã hội của nước này cần được cấp thêm ngân sách đầu tư để có thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho người dân.

Trước đó, Liên minh Đảng cầm quyền Đức cũng từng có những bất đồng về con số người tị nạn mà nước này sẽ tiếp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu chiến lược thống nhất về người tị nạn, châu Âu thêm chia rẽ
Thiếu chiến lược thống nhất về người tị nạn, châu Âu thêm chia rẽ

VOV.VN - Theo giới phân tích, khi những tranh cãi vẫn còn đó, sẽ chẳng có nước nào sẵn sàng đứng ra làm nơi tập kết người tị nạn.

Thiếu chiến lược thống nhất về người tị nạn, châu Âu thêm chia rẽ

Thiếu chiến lược thống nhất về người tị nạn, châu Âu thêm chia rẽ

VOV.VN - Theo giới phân tích, khi những tranh cãi vẫn còn đó, sẽ chẳng có nước nào sẵn sàng đứng ra làm nơi tập kết người tị nạn.

Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan
Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan

VOV.VN -Vụ xả súng vào một trại tị nạn của dân thường ở trong căn cứ của Liên hợp quốc ở Nam Sudan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan

Xả súng tại một trạm tị nạn của Liên hợp quốc ở Nam Sudan

VOV.VN -Vụ xả súng vào một trại tị nạn của dân thường ở trong căn cứ của Liên hợp quốc ở Nam Sudan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Vấn đề người tị nạn: Bà Merkel sẽ phải trả giá vì làm… đúng?
Vấn đề người tị nạn: Bà Merkel sẽ phải trả giá vì làm… đúng?

VOV.VN - Quyết định mở cửa biên giới đón nhận người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho đến nay vẫn là đề tài gây nhiều tranh cãi.

Vấn đề người tị nạn: Bà Merkel sẽ phải trả giá vì làm… đúng?

Vấn đề người tị nạn: Bà Merkel sẽ phải trả giá vì làm… đúng?

VOV.VN - Quyết định mở cửa biên giới đón nhận người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho đến nay vẫn là đề tài gây nhiều tranh cãi.

EU: Hungary có quyền trưng cầu ý dân về hạn ngạch người tị nạn
EU: Hungary có quyền trưng cầu ý dân về hạn ngạch người tị nạn

VOV.VN - EU cho rằng, luật của châu Âu không cấm trưng cầu ý dân nhưng cảnh báo cần đánh giá các tác động khi cuộc trưng cầu ý dân kết thúc.

EU: Hungary có quyền trưng cầu ý dân về hạn ngạch người tị nạn

EU: Hungary có quyền trưng cầu ý dân về hạn ngạch người tị nạn

VOV.VN - EU cho rằng, luật của châu Âu không cấm trưng cầu ý dân nhưng cảnh báo cần đánh giá các tác động khi cuộc trưng cầu ý dân kết thúc.

LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan
LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan

VOV.VN- Một quan chức của Liên Hợp Quốc ngày 27/2 đã kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng của hơn 2,5 triệu người tị nạn Afghanistan sống tại Pakistan.

LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan

LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan

VOV.VN- Một quan chức của Liên Hợp Quốc ngày 27/2 đã kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng của hơn 2,5 triệu người tị nạn Afghanistan sống tại Pakistan.

Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn
Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn

VOV.VN - Hiện có khoảng 6.500 người di cư đang mắc kẹt tại khu vực phía Bắc Hy Lạp, tiếp giáp với Macedonia.

Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn

Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn

VOV.VN - Hiện có khoảng 6.500 người di cư đang mắc kẹt tại khu vực phía Bắc Hy Lạp, tiếp giáp với Macedonia.