Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng tự nhận người nhà lãnh đạo

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị không được để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Trước tình trạng, thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân liên hệ công tác với các Bộ, cơ quan, địa phương tự giới thiệu, tự nhận là người nhà, người thân của các vị lãnh đạo để nhờ hỗ trợ, nhờ can thiệp một số việc liên quan, Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng ký, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố các Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc đề cao cảnh giác, không để các đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi không đúng quy định của pháp luật.

Thông báo của VPCT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng 
Thủ tướng đề nghị, trong xử lý công việc, thực hiện đúng quy định, không được để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu khả nghi, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp
Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (46 tuổi) vừa bị Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (46 tuổi) vừa bị Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo

“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án
“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án

VOV.VN -Tự giới thiệu mình là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ, có khả năng chỉ định thầu, Hạ đã lừa một chủ doanh nghiệp để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án

“Nổ” là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ lừa chạy dự án

VOV.VN -Tự giới thiệu mình là chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ, có khả năng chỉ định thầu, Hạ đã lừa một chủ doanh nghiệp để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng
Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nổ là cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài những người có nhu cầu xin việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nổ là cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài những người có nhu cầu xin việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh
Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT
Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiều Hưng để làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả.

Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT

Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiều Hưng để làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả.

Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Thanh tra Chính phủ, Thành và Dũng đã lừa ông Nguyễn Hoài Linh 210 triệu đồng nhằm hợp thức hóa một căn nhà ở quận Bình Tân.

Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Thanh tra Chính phủ, Thành và Dũng đã lừa ông Nguyễn Hoài Linh 210 triệu đồng nhằm hợp thức hóa một căn nhà ở quận Bình Tân.