Đi trộm gặp tai nạn, chết tại chỗ

Cơ quan công an nhận định, để tránh bị phát hiện khi vận chuyển tài sản trộm cắp, Toàn và Hoàng đã dán biển số giả lên xe máy. Không may, trên đường đi, cả hai gặp tai nạn.

Khoảng 23h50’ ngày 8/4, Nguyễn Văn Toàn (SN 1986) và Nguyễn Văn Hoàng (biệt danh Bòi, SN 1978, cùng ngụ huyện Bố Trạch), điều khiển xe máy BKS 78K2-6938 chở theo một số thiết bị bằng sắt đi trên Quốc lộ 1A theo hướng bắc-nam.

Khi đến địa phận thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) thì va chạm với một ô tô khác khiến cả hai ngã xuống đường làm Toàn tử vong tại chỗ, Hoàng bị thương. Chiếc ô tô gây tai nạn bỏ trốn.

Ngay sau đó, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường và phát hiện biển kiểm soát xe máy thật bị dán chồng lên một chữ số từ 73K2-6938 thành 78K2-6938.

Thiếu quan sát, xe máy của anh Bổng đã đâm vào đuôi xe tải khiến tính mạng nguy kịch.

Vì vậy, cơ quan công an nhận định, số sắt chở trên xe máy có thể do hai đối tượng trên đã trộm cắp được và đang vận chuyển đi bán thì không may gặp nạn.

Được biết, Toàn và Hoàng đều là những đối tượng nghiện. Trong đó Hoàng từng có tiền án về tội trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản.

Đến khoảng 0h5’ ngày 9/4, trong khi hiện trường vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng giải quyết thì anh Bùi Xuân Hùng (SN 1966, ngụ Nghệ An) lái xe tải BKS 37N-0042 đi qua. Thấy tai nạn phía trước, anh Hùng cho xe giảm tốc độ.

Lúc đó, anh Phan Văn Bổng (39 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch) điều khiển xe máy BKS 73F1-618.75 chạy phía sau. Do thiếu quan sát, anh Bổng để xe tông mạnh vào đuôi xe tải, té xuống đường, chấn thương sọ não, sức khỏe nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên