Thời sự sáng 3/7:

Campuchia công bố bản đồ phân giới cắm mốc với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 2/7, Văn phòng Chính phủ Campuchia đã công bố bản đồ mà Chính phủ hiện đang sử dụng để phân giới, cắm mốc với  Việt Nam.

Nghe chương trình thời sự sáng 3/7:


Ông Va Kim Hong, Bộ trưởng cao cấp, Chủ tịch Ủy ban biên giới quốc gia Campuchia đã giới thiệu với báo chí và các nghị sỹ bản đồ mà Chính phủ đã lưu chiểu tại Liên hợp quốc tỷ lệ 1/100.000 phù hợp với quy định của Hiến pháp Campuchia để sử dụng trong việc cắm mốc biên giới quốc gia với Việt Nam.

Ông Va Kim Hong cho biết, Campuchia  có hơn 1.270 km đường biên giới với Việt Nam với 314 cột mốc. Đến nay, 2 nước đã cắm được 82% số cột mốc, số còn lại đang tiếp tục tiến hành phân định ranh giới để cắm mốc trong thời gian tới, đồng thời khẳng định việc cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia là đúng quy định, phù hợp với luật pháp Quốc tế, đáp ứng nguyện vọng của Chính phủ và nhân dân 2 nước.  

Lý do để Chính phủ tổ chức lễ giới thiệu bản đồ này là vì mấy ngày qua, các tổ chức phi chính phủ, một số đại biểu Quốc hội của Đảng đối lập đi khảo sát biên giới với Việt Nam. Khi về đến Pnom Penh, các đơn vị này chỉ trích Chính phủ sử dụng bản đồ không đúng để cắm mốc biên giới với Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ phải công bố bản đồ mà Chính phủ đang dùng.

Chương trình còn có một số tin quan trọng khác:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 7 đã đến Tokyo.

Gần 4.500 người chết vì TNGT trong 6 tháng qua, vẫn còn 12 địa phương có số người chết gia tăng.

Bộ trưởng tài chính Hy Lạp cho biết, Chính phủ nước này có thể sẽ phải từ chức nếu kết quả cuộc trưng cầu dân ý có nhiều đồng thuận với các chủ nợ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào, Thái Lan đồng thuận cao về phân giới cắm mốc biên giới
Lào, Thái Lan đồng thuận cao về phân giới cắm mốc biên giới

VOV.VN - Chương trình phân giới cắm mốc trên biên giới đất 735km giữa Lào và Thái Lan đã đạt 93% kế hoạch.

Lào, Thái Lan đồng thuận cao về phân giới cắm mốc biên giới

Lào, Thái Lan đồng thuận cao về phân giới cắm mốc biên giới

VOV.VN - Chương trình phân giới cắm mốc trên biên giới đất 735km giữa Lào và Thái Lan đã đạt 93% kế hoạch.

Hoàn thành cắm mốc biên giới Sê Kông (Lào) và Quảng Nam
Hoàn thành cắm mốc biên giới Sê Kông (Lào) và Quảng Nam

VOV.VN -Đến nay, 2 tỉnh Sê Kông và Quảng Nam đã xây dựng 60 cột mốc và 7 cọc dấu, bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh tiếp nhận và bảo vệ.

Hoàn thành cắm mốc biên giới Sê Kông (Lào) và Quảng Nam

Hoàn thành cắm mốc biên giới Sê Kông (Lào) và Quảng Nam

VOV.VN -Đến nay, 2 tỉnh Sê Kông và Quảng Nam đã xây dựng 60 cột mốc và 7 cọc dấu, bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh tiếp nhận và bảo vệ.

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia vào 2012
Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia vào 2012

Phía Campuchia sẽ thành lập thêm hai đội phân giới cắm mốc để cùng Việt Nam phấn đấu năm 2010 hoàn thành cơ bản công tác chuyển vẽ bản đồ và cắm mốc-phân giới trên thực địa.  

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia vào 2012

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia vào 2012

Phía Campuchia sẽ thành lập thêm hai đội phân giới cắm mốc để cùng Việt Nam phấn đấu năm 2010 hoàn thành cơ bản công tác chuyển vẽ bản đồ và cắm mốc-phân giới trên thực địa.