Dấu hiệu tốt cho quan hệ Pakistan và Ấn Độ

Cuộc gặp giữa Tổng thống Pakistan và Thủ tướng Ấn Độ diễn ra trong bầu không khí thân thiện và cởi mở.

Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ Shahid Malik đánh giá cao cuộc gặp giữa Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi ngày  8/4.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (ảnh: Internet)
Ông Malik cho rằng, đây là dấu hiệu tốt mở ra xu hướng tích cực cho mối quan hệ song phương: “Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân thiện và cởi mở. Rất nhiều quan chức Ấn Độ và Pakistan tham gia cuộc gặp này. Chúng ta không thể đạt được kết quả ngay chỉ trong một chuyến thăm, nhưng điều đạt được lớn nhất đó là hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương”.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Singh cho biết, cuộc thảo luận giữa ông và Tổng thống Zardari diễn ra trên tinh thần “xây dựng và hữu nghị”. Ông hài lòng với kết quả của cuộc gặp. Về phần mình, Tổng thống Zardari đánh giá cuộc gặp giữa hai bên "rất hiệu quả", đồng thời nhấn mạnh Pakistan muốn có các mối quan hệ tốt hơn với Ấn Độ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pakisan tới nước láng giềng Ấn Độ trong vòng 7 năm qua; đồng thời là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này trong gần 3 năm kể từ cuộc gặp tại Yekaterinburg, Nga năm 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên