Công Phượng “ngắm” Đinh Thanh Trung giành QBV Việt Nam 2017

VOV.VN - Sau buổi tập đầu tiên cùng ĐT U23 Việt Nam, Công Phượng chia sẻ với báo chí, trong đó có việc “ngắm” Đinh Thanh Trung giành QBV 2017.

PV: Sau khi kết thúc V-League 2017, ĐT U23 Việt Nam đã tập ngay buổi đầu với khối lượng cao, Công Phượng thấy buổi tập hôm nay như thế nào?

Công Phượng: Sau V-League 2017, chúng tôi được nghỉ 1 tuần nên khi quay lại tập luyện ngày đầu tương đối ổn, bởi khối lượng buổi tập không quá nặng với toàn đội. 

Công Phượng và các đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

PV: Hôm nay có trợ lý ngôn ngữ mới người Hàn Quốc. So với người cũ là anh Huy Khoa thì việc truyền đạt từ HLV Park Hang Seo tới toàn đội có vấn đề gì không?

Công Phượng: Sau buổi tập đầu tiên, tôi thấy ông ấy là người Hàn Quốc nên nói tiếng Việt không sát ý như chú Khoa trước đây.

PV: Với việc số lượng cầu thủ U23 Việt Nam tập trung lên tới 34 người ở thời điểm hiện tại, em thấy việc cạnh tranh như thế nào ở đội tuyển?

Công Phượng: Do đây là ngày đầu tập luyện nên tôi cũng chưa đánh giá được gì nhiều, nhưng toàn đội đều rất nỗ lực trong suốt buổi tập, cố gắng hoàn thành giáo án BHL đề ra.

Công Phượng động viên anh em U23 Việt Nam cố gắng phấn đấu để thành một tập thể mạnh.

PV: Việc ăn, ở sinh hoạt lần này có khác gì các đợt tập trung trước đây?

Công Phượng: Toàn đội hiện ở Liên đoàn chứ không phải ở khách sạn La Thành, trong ngày đầu tôi cũng chưa thấy có vấn đề gì. Phòng ốc và ăn uống rất ổn.

PV: Giờ đây trong tập thể 34 người, Công Phượng là một trong những cánh chim đầu đàn, cả về kinh nghiệm lên tuyển và trải nghiệm thi đấu, Công Phượng có thấy trách nhiệm và vai trò của mình trong việc hỗ trợ anh em tập thể?

Công Phượng: Tôi tập trung ĐT U23 Việt Nam cũng lâu rồi, là người đàn anh thì tôi sẽ động viên anh em cố gắng phấn đấu để thành một tập thể mạnh.

PV: Công Phượng đặt tâm thế như thế nào khi tham dự giải M150 ở Thái Lan, vì chúng ta thường thắng giao hữu nhưng lại không có kết quả tốt khi thi đấu chính thức?

Công Phượng: Đây là thời gian chuẩn bị, toàn đội sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất để tham dự giải chính thức ở Trung Quốc. Còn về giải giao hữu sắp tới, toàn đội thi đấu trên tinh thần cọ xát là chính.

PV: Buổi tập ở ĐT U23 có khác gì so với ở ĐT Việt Nam?

Công Phượng: ĐT U23 thì chắc chắn là khác nhiều so với ĐT Việt Nam, ngay cả trong các buổi tập, tiêu biểu là kinh nghiệm và thể hình không thể bằng các anh lớn.

Công Phượng dự đoán Đinh Thanh Trung giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

PV: Nếu được bình chọn danh hiệu Quả Bóng vàng Việt Nam 2017, Công Phượng sẽ bầu cho ai?

Công Phượng: Tôi nghĩ anh Đinh Thanh Trung xứng đáng nhất với danh hiệu QBV Việt Nam 2017.

PV: Xin cảm ơn Công Phượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Lý giải việc Xuân Trường không được đề cử QBV Việt Nam
Thể thao 24h: Lý giải việc Xuân Trường không được đề cử QBV Việt Nam

VOV.VN - Việc Xuân Trường không có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2016 khiến người hâm mộ đặt ra 1 dấu hỏi lớn.

Thể thao 24h: Lý giải việc Xuân Trường không được đề cử QBV Việt Nam

Thể thao 24h: Lý giải việc Xuân Trường không được đề cử QBV Việt Nam

VOV.VN - Việc Xuân Trường không có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2016 khiến người hâm mộ đặt ra 1 dấu hỏi lớn.

Văn Quyết bị gạch tên khỏi QBV Việt Nam: Liệu có bất ngờ và bất công?
Văn Quyết bị gạch tên khỏi QBV Việt Nam: Liệu có bất ngờ và bất công?

VOV.VN - Mới đây, BTC Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 quyết định gạch tên Văn Quyết và Uche, do hai cầu thủ này mới nhận án phạt từ VFF.

Văn Quyết bị gạch tên khỏi QBV Việt Nam: Liệu có bất ngờ và bất công?

Văn Quyết bị gạch tên khỏi QBV Việt Nam: Liệu có bất ngờ và bất công?

VOV.VN - Mới đây, BTC Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 quyết định gạch tên Văn Quyết và Uche, do hai cầu thủ này mới nhận án phạt từ VFF.