Ảnh: Phát xít Đức hung ác đánh chiếm châu Âu, nước Pháp thất thủ

VOV.VN - Hàng loạt nước Tây Âu thất thủ trước quân đội Hitler. Phương Tây trước đó định mượn tay Đức đánh Liên Xô, còn Pháp chủ quan ỷ vào chiến lũy Maginot.

Lính Đức đi dọc theo một con phố hoang ở Luxembourg vào ngày 21/5/1940. Chúng lăm lăm súng trường, súng ngắn và lựu đạn để đối phó với quân kháng chiến.
Ngày 20/7/1940, Không quân Hoàng gia Anh thả bom xuống sân bay Abbeville do phát xít Đức kiểm soát ở Pháp.
Người dân rời bỏ thị trấn Bỉ sau khi bị Đức ném bom. Họ chỉ mang theo một ít đồ đạc cá nhân mà họ giữ được. Ảnh chụp ngày 19/5/1940.
Xe mô tô ba bánh của Đức Quốc xã đi qua một thị trấn Pháp bị tàn phá vào năm 1940.
Đám đông phụ nữ, trẻ em cuồng tín và binh sĩ Đức giơ tay chào kiểu Hitler vào ngày 19/6/1940 tại một vị trí không xác định ở nước Đức.
Thủ tướng Anh Winston Churchill thị sát đơn vị quân đội Anh đứng phía trước xe thiết giáp hạng nhẹ, vào tháng 7/1940.
Một binh sĩ quân Đồng minh ấn nút kích nổ mìn phá một cây cầu ở khu vực Leuven, Bỉ, vào ngày 1/6/1940. Mục đích là làm chậm bước tiến của quân phát xít Đức rất hung hãn lúc đó.
Xe đạp “đôi” chở cả một gia đình Bỉ 4 thành viên cùng một số đồ đạc đi sơ tán trước đà tiến của phát xít Đức vào nước Pháp khi đó. Ảnh chụp ngày 14/6/1940.
Gã đồ tể phát xít Adolf Hitler (giữa) ở gần tháp Eiffel vào ngày 23/6/1940,  một ngày sau khi nước Pháp thất thủ. Quân Đức đã dễ dàng vô hiệu hóa chiến lũy Maginot của Pháp.
Tàu khu trục Mogador của Pháp bốc cháy sau khi trúng đạn pháo từ quân Anh vào ngày 3/7/1940. Sau khi Pháp ký hiệp định đình chiến với Đức, chính quyền Anh quyết định tiêu diệt tàu bè của hải quân Pháp.
Binh sĩ lục quân Đức bố trí súng cối hạng nặng bên dưới các vách đá ở nửa phía Pháp của eo biển Manche.
Một tên lính Đức từ trên tháp nhà thờ này quan sát thành phố Strasbourg (của Pháp) bị Đức chiếm đóng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu
Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu

VOV.VN - Nhờ hỏa lực mạnh, mức cơ giới hóa cao và chiến thuật “chớp nhoáng”, quân đội phát xít Đức đã mau chóng chọc thủng phòng tuyến hàng loạt nước Tây Âu.

Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu

Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu

VOV.VN - Nhờ hỏa lực mạnh, mức cơ giới hóa cao và chiến thuật “chớp nhoáng”, quân đội phát xít Đức đã mau chóng chọc thủng phòng tuyến hàng loạt nước Tây Âu.

Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã
Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã

VOV.VN - Thế chiến 2 bùng nổ, quân đội Anh và Pháp phải tạm thời thoái lui trước sức mạnh hung hãn của lực lượng phát xít Đức nuôi tham vọng bá chủ thế giới.

Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã

Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã

VOV.VN - Thế chiến 2 bùng nổ, quân đội Anh và Pháp phải tạm thời thoái lui trước sức mạnh hung hãn của lực lượng phát xít Đức nuôi tham vọng bá chủ thế giới.