Trị tội tham nhũng – cần sửa gì trong Bộ Luật Hình sự?

VOV.VN - Nếu pháp luật hình sự phát huy được ý nghĩa sẽ góp phần quan trọng nhằm hạn chế tình hình tham nhũng phức tạp như hiện nay.

Trên diễn đàn Quốc hội, khi thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, một trong nội dung nhận được sự quan tâm đóng góp đó là quy định về các tội phạm liên quan đến tham nhũng.

TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra

Tham nhũng là hành vi nguy hiểm ở mức độ cao cho xã hội, gây ra nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. Đây cũng là loại tội phạm phức tạp, gây khó khăn trong công tác đấu tranh, phòng chống. Nội dung này được khẳng định trong báo cáo của Chính phủ trình bày trước Quốc hội mới đây.

Việc xây dựng chính sách hình sự nói chung và chính sách hình sự đối với tội phạm tham nhũng nói riêng nếu phù hợp, khoa học, nghiêm khắc và minh bạch sẽ tạo thuận lợi trong công tác đấu tranh, phòng chống với loại tội phạm này. Đồng thời cũng hạn chế được sự thiếu nghiêm minh trong thực thi, xử lý tội phạm.

Với tính chất, mức độ nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi của tội phạm tham nhũng, chính sách hình sự cần có thay đổi như thế nào cho phù hợp? Chúng ta cần mở rộng, bổ sung thêm các tội nào liên quan vào nhóm tội phạm tham nhũng? Chế tài có cần nghiêm khắc hơn không?

Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV với Tiến sỹ Đinh Văn Minh, Phó viện trưởng Viện Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ./.

Nghe âm thanh tại đây:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?
Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng để nghiêm trị tham nhũng thì không quy định khắc phục hậu quả sẽ không bị tử hình. Tài sản nhất thiết phải tìm cách thu hồi.

Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?

Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng để nghiêm trị tham nhũng thì không quy định khắc phục hậu quả sẽ không bị tử hình. Tài sản nhất thiết phải tìm cách thu hồi.

Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng
Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng

VOV.VN - Mỗi đề án phòng chống tham nhũng đoạt giải được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng để thực hiện trong 1 năm.

Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng

Mỗi đề án phòng chống tham nhũng được hỗ trợ 300 triệu đồng

VOV.VN - Mỗi đề án phòng chống tham nhũng đoạt giải được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng để thực hiện trong 1 năm.

Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài
Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài

VOV.VN -Năm 2015, tình hình tham nhũng vẫn phức tạp, nghiêm trọng nhưng việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử đều giảm; thu hồi tài sản vẫn thấp.

Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài

Phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu kéo dài

VOV.VN -Năm 2015, tình hình tham nhũng vẫn phức tạp, nghiêm trọng nhưng việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử đều giảm; thu hồi tài sản vẫn thấp.

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?
Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

VOV.VN -Nguyên Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho rằng thu hồi tài sản tham nhũng sẽ tốt hơn tử hình, không nên quan niệm nặng nề dùng tiền mua án tử.

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

VOV.VN -Nguyên Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho rằng thu hồi tài sản tham nhũng sẽ tốt hơn tử hình, không nên quan niệm nặng nề dùng tiền mua án tử.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo phòng chống tham nhũng
Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Phiên họp thứ 41 dự kiến diễn ra từ ngày 14-24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo phòng chống tham nhũng

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Phiên họp thứ 41 dự kiến diễn ra từ ngày 14-24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng.

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội
Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Báo cáo của Chính phủ đánh giá: tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay; vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Báo cáo của Chính phủ đánh giá: tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay; vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để đưa thêm những vụ án tham nhũng lớn ra xét xử trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để đưa thêm những vụ án tham nhũng lớn ra xét xử trong thời gian tới.

Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin
Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nạn tham nhũng làm suy yếu lực lượng của đất nước, ảnh hưởng trầm trọng đến nguy cơ khác.

Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin

Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nạn tham nhũng làm suy yếu lực lượng của đất nước, ảnh hưởng trầm trọng đến nguy cơ khác.

Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”
Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”

VOV.VN -Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng, phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập.

Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”

Đại biểu Đỗ Văn Đương: “Phải có người biết cách chống tham nhũng”

VOV.VN -Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng, phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập.

Quy chế nào để bảo vệ người dân tham gia phòng, chống tham nhũng?
Quy chế nào để bảo vệ người dân tham gia phòng, chống tham nhũng?

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Chúng ta cùng suy nghĩ phải làm sao để nhân dân, Mặt trận có vai trò hiệu quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng ở các mức độ khác nhau”

Quy chế nào để bảo vệ người dân tham gia phòng, chống tham nhũng?

Quy chế nào để bảo vệ người dân tham gia phòng, chống tham nhũng?

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Chúng ta cùng suy nghĩ phải làm sao để nhân dân, Mặt trận có vai trò hiệu quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng ở các mức độ khác nhau”

Việt - Pháp trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng
Việt - Pháp trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ và đoàn cán bộ ngành Thanh tra vừa có chuyến thăm, làm việc tại CH Pháp nhằm trao đổi kinh nghiệm phòng chống tham nhũng.

Việt - Pháp trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

Việt - Pháp trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ và đoàn cán bộ ngành Thanh tra vừa có chuyến thăm, làm việc tại CH Pháp nhằm trao đổi kinh nghiệm phòng chống tham nhũng.

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát
Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng
Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký quyết định về việc ông Phan Đình Trạc tham gia BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký quyết định về việc ông Phan Đình Trạc tham gia BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng
Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“
Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương: "Thông qua mua chuộc, chạy chọt, sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tạo kẽ hở để hưởng lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân".

Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“

Đại biểu Quốc hội: “Tham nhũng chính sách rất tinh vi“

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương: "Thông qua mua chuộc, chạy chọt, sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tạo kẽ hở để hưởng lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân".