Phụ nữ Việt Nam tại Hungary “vươn tới năm châu”

VOV.VN - Tối 3/3, Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình “Phụ nữ Việt Nam vươn tới năm châu” để chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đây là lần đầu tiên một hoạt động thường niên của cộng đồng ở Hungary được nâng lên tầm quốc tế. 

Lễ kỷ niệm tại Trung Tâm Châu Á ở thủ đô Budapest năm nay không chỉ đơn thuần trong phạm vi cộng đồng mà được tổ chức với hình thức giao lưu văn hóa giữa phụ nữ Việt Nam, Indonesia và Hungary.

Đến dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Ông Nguyễn Thanh Tuấn và Đại sứ Indonesia tại Hungary Wening Esthyprobo, Tổng Giám đốc Trung tâm Châu Á ông Szabó Szergej.

Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Indonesia cùng múa sạp - Phát biểu chào mừng, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao những hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary và hy vọng Hội sẽ càng ngày càng phát huy hiệu quả của mình, trở thành cầu nối của phụ nữ Việt Nam tại Hungary với phụ nữ các nước. 

Bạn bè quốc tế cùng chung vui trong chương trình - Đại sứ Indonesia tại Hungary Wening Esthyprobo cũng cám ơn Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary về ý tưởng tổ chức giao lưu văn hóa các nước nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Chương trình giao lưu xen kẽ những điệu múa, bài hát của Việt Nam, Indonesia và Hungary với điệu múa nón truyền thống do các thiếu nữ Việt thế hệ thứ hai trình diễn và...

...điệu múa dân tộc đặc sắc của các vũ nữ Indonesia. Ngoài ra chương trình còn có tiết mục song ca của hai nữ ca sĩ Việt Nam Hồ Ngọc Nga và Indonesia Aisah khi hai nữ ca sĩ trao đổi cho nhau các bộ quần áo dân tộc của mình. 
Không khí của buổi giao lưu càng sôi động và vui vẻ khi tất cả cùng nhảy điệu múa sạp của Việt Nam và điệu nhảy truyền thống Gemufamire của Indonesia. 
Bài hát tiếng Hungary với tựa đề “Bởi thế luôn có những người bạn tốt” được tất cả khách tham dự cùng hát vang như thông điệp của sự đoàn kết giữa phụ nữ các nước trong ngày tôn vinh phái đẹp.
Các chị em phụ nữ trong ban tổ chức - Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary bày tỏ vui mừng vì lần đầu tiên chương trình phụ nữ mang tính quốc tế đã thành công rực rỡ.
Bà Thiện bày tỏ mong muốn mở rộng những hoạt động có tính quốc tế như vậy để càng ngày càng quảng bá được rộng hơn các nét văn hóa dân tộc của phụ nữ Việt Nam với bạn bè các nước đồng thời hiểu thêm về văn hóa của phụ nữ các nước khác để có thể hội nhập tốt hơn.

Bên cạnh chương trình giao lưu văn hóa, khách mời và bạn bè các nước còn được thưởng thức những món ẩm thực truyền thống Việt Nam do bàn tay khéo léo của chị em Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary chuẩn bị.

Khép lại với những nụ cười rạng rỡ, những đóa hoa hồng trên tay trong điệu nhảy chung, chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp sâu đậm trong chị em phụ nữ Việt Nam cũng như bạn bè Indonesia và Hungary.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary
Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, các hoạt động chào mừng đã được tổ chức tại thủ đô Budapest, Hungary.  

Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, các hoạt động chào mừng đã được tổ chức tại thủ đô Budapest, Hungary.  

Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương
Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương

VOV.VN - Bà con và doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary luôn luôn có những hoạt động tích cực, thiết thực để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương

Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương

VOV.VN - Bà con và doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary luôn luôn có những hoạt động tích cực, thiết thực để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.