Nga không khích ở Syria không phải nhằm tiêu diệt phe đối lập ôn hòa

VOV.VN- Nga không tham gia cuộc chiến chống lại phe đối lập ôn hòa tại Syria mà chỉ muốn theo đuổi mục tiêu ngăn chặn hoạt động của tổ chức IS.

Phát biểu trên kênh truyền hình Yle của Phần Lan, Phó Thủ tướng Nga Arkady ngày 11/11 khẳng định, mục tiêu của Nga là chống lại IS, không để tổ chức này lan rộng và gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. 

Ông Dvorkovich cho biết, Nga đang thực hiện các cuộc không kích tại Syria dựa trên các dữ liệu tình báo thu thập được và luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin với các đối tác khác.

Ba máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích IS. Ảnh TASS

Trước đó ngày 4/11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Đông Anne Patterson cho rằng, đến 85-90% các cuộc không kích của Nga ở Syria nhằm vào phe đối lập ôn hòa của nước này.

Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch không kích chống IS và tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra tại Syria vào ngày 30/9 vừa qua, theo yêu cầu của Chính phủ Syria. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không triển khai quân đội tham chiến ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga
Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga cho rằng Mỹ chi cho chiến dịch không kích IS nhiều gấp đôi Nga nhưng hiệu quả lại thấp hơn nhiều.

Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga

Báo Nga: Chiến dịch không kích IS của Mỹ tốn kém gấp đôi Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga cho rằng Mỹ chi cho chiến dịch không kích IS nhiều gấp đôi Nga nhưng hiệu quả lại thấp hơn nhiều.

Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra
Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra

VOV.VN- Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí IS nằm xa các di tích lịch sử ở thành phố cổ Palmyra.

Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra

Nga không kích tiêu diệt xe tăng và súng phòng không của IS ở Palmyra

VOV.VN- Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí IS nằm xa các di tích lịch sử ở thành phố cổ Palmyra.

Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)
Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đẩy lui một cuộc tấn công của IS vào thành phố Hama ở Syria.

Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)

Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đẩy lui một cuộc tấn công của IS vào thành phố Hama ở Syria.

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria
Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.