Bác sĩ giam một phụ nữ trong boong-ke cách âm để cưỡng hiếp

VOV.VN - Một bác sĩ nam đã xây một boong-ke kiên cố cách âm để giam một phụ nữ trong đó trong thời gian dài nhằm quan hệ tình dục mà không bị ai phát hiện.

Một bác sĩ Thụy Điển bị cáo buộc tội cưỡng hiếp và bắt cóc sau khi anh này thừa nhận đã chuốc thuốc mê với một phụ nữ rồi nhốt chị này trong một boong-ke cách âm.

Một nhân viên pháp y có mặt ở tại khu vực buồng bí mật của vị bác sĩ phạm tội. Ảnh: AP.

Các công tố viên hôm 19/1 cho biết anh ta có ý định nhốt người phụ nữ này trong nhiều năm.

Luật sư bào chữa cho trung niên 38 tuổi này nói rằng đây chỉ là một âm mưu tìm bạn gái. Vụ việc bị phanh phui khi anh ta vào đồn cảnh sát cùng với người phụ nữ trên vào ngày 18/9/2015, để chứng minh với cảnh sát rằng chị ta vẫn ổn.

Công tố viên Peter Claeson nói với AP: “Tôi chưa chứng kiến trường hợp nào như thế này cả. Tôi nghĩ điều này là bất thường”.

Luật sư Mari Schaub cho biết thân chủ của bà đã thú nhận mọi cáo buộc ngoại trừ tội hiếp dâm. Thân chủ của bà cũng muốn giảm cáo buộc bắt cóc xuống một cáo buộc nhẹ hơn là tước đoạt quyền tự do.

Theo cáo trạng, bị cáo đã xây dựng một công trình giống như nơi để máy móc đặt cạnh ngôi nhà của anh ta ở nông thôn Thụy Điển. Bên trong đó là một “boong-ke” kiên cố với hai lớp cửa thép.

Cáo trạng nêu rõ: “Mục đích của công trình này là để giam hãm con người trong một thời gian dài mà không bị phát hiện”.

Vị bác sĩ này không bị công bố tên tuổi do các quy định về quyền riêng tư ở Thụy Điển. Anh ta bị cáo buộc đã liên lạc bằng điện thoại với nạn nhân rồi gặp gỡ chị ta một lần trước khi anh ta tiến hành việc bắt cóc vào ngày 12/9 sau khi đã chuẩn bị kỹ càng.

Người phụ nữ đã ngất lịm sau khi ăn dâu tây có tẩm thuốc mê mà các dâm tặc hay sử dụng.

Các công tố viên tuyên bố, gã bác sĩ này đã quan hệ tình dục với người phụ nữ trong tình trạng bất tỉnh. Luật sư bào chữa cho gã bác sĩ đã phủ nhận điều này.

Sau đó gã bác sĩ dùng xe lăn đưa người phụ nữ vào ô tô và vượt qua một chặng đường 530km để tới nhà của anh ta ở ngoại ô Knislinge. Trong thời gian trên đường đi, anh ta tiêm thuốc an thần cho nạn nhân.

Cáo trạng cho biết, khi tới nơi vào sáng hôm sau, bị cáo đã nhốt người phụ nữ bên trong boong-ke cho đến ngày 18/9. Thi thoảng gã bác sĩ còng tay người phụ nữ rồi đưa vào nhà của gã để chị này tắm rửa.

Người ta cho biết anh ta có nói với người phụ nữ rằng gã muốn quan hệ tình dục không bảo vệ với chị và gã lấy mẫu máu và mẫu dịch âm đạo của chị này để kiểm tra xem chị có bệnh gì không. Gã nói gã muốn nhốt chị trong nhiều năm và có kế hoạch nhốt cả những người khác nữa, theo bản cáo trạng.

Các công tố viên cho biết âm mưu của bị cáo lộ tẩy khi gã quay về căn hộ của người phụ nữ vào ngày 17/9 để mang đi một số đồ đạc cá nhân của chị. Khi đó gã thấy cảnh sát đang tìm kiếm người phụ nữ và đã thay khóa cửa trước căn hộ của chị.

Gã quay lại nhà hắn, đưa người phụ nữ tới một đồn cảnh sát ở Stockholm vào ngày hôm sau với ý định ép người phụ nữ bảo đảm với cảnh sát rằng chị vẫn ổn.

Những các cảnh sát nghi ngờ và đã kéo người phụ nữ về phía mình. Chị nói với họ rằng chị bị bắt cóc và thế là bị cáo bị bắt.

Người ta tiến hành kiểm tra tâm thần đối với gã bác sĩ và thấy gã đủ điều kiện để ra tòa. Việc xét xử dự kiến diễn ra trong tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh
Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

VOV.VN - Lợi dụng vị trí của mình, người giáo viên này đã liên tục hiếp hoặc có hành vi đồi bại khác với các nữ sinh.

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

VOV.VN - Lợi dụng vị trí của mình, người giáo viên này đã liên tục hiếp hoặc có hành vi đồi bại khác với các nữ sinh.

Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai
Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai

VOV.VN - Một ngôi làng ở Ấn Độ vừa ra lệnh diễu 2 chị em gái trần truồng đi khắp làng rồi hiếp 2 cô gái trẻ này để trừng phạt người anh/em trai của họ.

Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai

Ấn Độ: “Hội đồng làng” ra lệnh hiếp dâm 2 chị em gái để phạt anh trai

VOV.VN - Một ngôi làng ở Ấn Độ vừa ra lệnh diễu 2 chị em gái trần truồng đi khắp làng rồi hiếp 2 cô gái trẻ này để trừng phạt người anh/em trai của họ.

Quần bò chống hiếp dâm do phụ nữ Ấn Độ tự thiết kế
Quần bò chống hiếp dâm do phụ nữ Ấn Độ tự thiết kế

VOV.VN - Chiếc quần bò được ra mắt sau một chuỗi các cuộc tấn công tình dục tàn bạo ở Ấn Độ, gây nên làn sóng bất bình trên khắp thế giới.

Quần bò chống hiếp dâm do phụ nữ Ấn Độ tự thiết kế

Quần bò chống hiếp dâm do phụ nữ Ấn Độ tự thiết kế

VOV.VN - Chiếc quần bò được ra mắt sau một chuỗi các cuộc tấn công tình dục tàn bạo ở Ấn Độ, gây nên làn sóng bất bình trên khắp thế giới.

Ba phụ nữ dí súng, hiếp dâm một người đàn ông
Ba phụ nữ dí súng, hiếp dâm một người đàn ông

Người đàn ông đã bị chấn thương tâm lý sau khi bị 3 người phụ nữ dùng súng khống chế, bắt cóc, hiếp dâm trên chiếc xe BMW suốt chặng đường dài 500km. 

Ba phụ nữ dí súng, hiếp dâm một người đàn ông

Ba phụ nữ dí súng, hiếp dâm một người đàn ông

Người đàn ông đã bị chấn thương tâm lý sau khi bị 3 người phụ nữ dùng súng khống chế, bắt cóc, hiếp dâm trên chiếc xe BMW suốt chặng đường dài 500km. 

Vụ hiếp dâm tập thể nữ tu cao tuổi: Ấn Độ bắt giữ nghi phạm đầu tiên
Vụ hiếp dâm tập thể nữ tu cao tuổi: Ấn Độ bắt giữ nghi phạm đầu tiên

VOV.VN - Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ hiếp dâm tập thể một nữ tu cao tuổi tại một tu viện thị trấn Ranaghat, bang Tây Bengal ở Ấn Độ vào ngày 14/3.

Vụ hiếp dâm tập thể nữ tu cao tuổi: Ấn Độ bắt giữ nghi phạm đầu tiên

Vụ hiếp dâm tập thể nữ tu cao tuổi: Ấn Độ bắt giữ nghi phạm đầu tiên

VOV.VN - Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ hiếp dâm tập thể một nữ tu cao tuổi tại một tu viện thị trấn Ranaghat, bang Tây Bengal ở Ấn Độ vào ngày 14/3.