Ong đốt 11 học sinh phải nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Trong số 17 học sinh bị ong đốt, có 11 trường hợp bị đốt nhiều vết.

Chiều 30/8, tại lớp 10A4, Trường THPT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên các em học sinh đang học trong lớp, bất ngờ bị một bầy ong bay vào đốt, khiến 11 em phải nhập viện cấp cứu. 

Nạn nhân Lò Văn Hoàng có các triệu chứng tím tái toàn thân, xuất tiết nhiều đờm dãi được kịp thời cấp cứu ngừng tuần hoàn. Hiện vẫn đang phải theo doi vì có thể bị sốc phản vệ trở lại.
Theo lời kể của các nạn nhân, trong lúc cả lớp đang học bình thường, bất ngờ có một bầy ong bay từ cửa sổ vào đốt. Trong số 17 học sinh bị ong đốt, có 11 trường hợp bị đốt nhiều vết. Em Lò Văn Hoàng bị ong đốt nhiều nhất với 3 vết vào đầu, 2 vết vào lưng, bị ngừng tuần hoàn rất nguy kịch. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Em Lò Văn Hoàng đã được ép tim, bóp bóng, dùng adrenalin, gần 10 phút sau, nạn nhân đã tỉnh trở lại.

10 nạn nhân khác đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực. Dự kiến 1 - 2 ngày có thể xuất viện.
Bác sỹ Lò Thị Hới, Chuyên ngành hồi sức cấp cứu, khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Điện Biên cho biết: “Chúng tôi phải theo dõi bệnh nhân Lò Văn Hoàng thêm vì 1 – 2 ngày sau có thể sốc phản vệ trở lại.

Những bệnh nhân khác nhẹ hơn bị dị ứng, tuy nhiên mức độ không nặng sau khi xử trí xong bệnh nhân ổn định bình thường. Hôm nay tất cả các bệnh nhân đã cho làm xét nghiệm để kiểm tra lại. Riêng bệnh nhân Hoàng tương đối nặng nên vẫn phải theo dõi thêm vì sợ nhất là suy thận”./.

Hi hữu: Đi bắt ong, bị ong đốt tử vong

VOV.VN - Khi ông T cùng một nhóm người đi đến bắt tổ ong thì bị cả đàn ong lao ra tấn công. Nạn nhân chạy được khoảng 100m thì gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt
Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt

Hành động dũng cảm của hai cô giáo mầm non ở Trường Thanh Xuân là  tấm gương đẹp để phát động trong toàn ngành

Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt

Biểu dương hai cô giáo mầm non cứu 17 trẻ bị ong đốt

Hành động dũng cảm của hai cô giáo mầm non ở Trường Thanh Xuân là  tấm gương đẹp để phát động trong toàn ngành

Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử
Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử

VOV.VN -Trong khi đang làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử, ông Đực bị đột quỵ, song không qua khỏi và đã từ trần vào 11h30 sáng nay.

Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử

Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử

VOV.VN -Trong khi đang làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử, ông Đực bị đột quỵ, song không qua khỏi và đã từ trần vào 11h30 sáng nay.

Xử trí nhanh khi bị ong đốt
Xử trí nhanh khi bị ong đốt

Các bác sĩ cho biết, nếu được sơ cứu kịp thời và đúng cách, các nạn nhân bị ong đốt, nhất là các bệnh nhi, sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng. 

Xử trí nhanh khi bị ong đốt

Xử trí nhanh khi bị ong đốt

Các bác sĩ cho biết, nếu được sơ cứu kịp thời và đúng cách, các nạn nhân bị ong đốt, nhất là các bệnh nhi, sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng. 

Ong đốt vào mi mắt, một nữ sinh nguy kịch tính mạng
Ong đốt vào mi mắt, một nữ sinh nguy kịch tính mạng

VOV.VN -Một nữ sinh lớp 12 tại tỉnh Vĩnh Long rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị ong đốt vào mi mắt. Bệnh nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ong đốt vào mi mắt, một nữ sinh nguy kịch tính mạng

Ong đốt vào mi mắt, một nữ sinh nguy kịch tính mạng

VOV.VN -Một nữ sinh lớp 12 tại tỉnh Vĩnh Long rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị ong đốt vào mi mắt. Bệnh nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.