Dân nháo nhác khi vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải tự trông xe

VOV.VN - Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra thông báo tạm ngừng hoạt động trông xe, khiến nhiều du khách phải mỏi mắt tìm chỗ gửi xe khi tham quan. 

Biển thông báo ngừng trông xe, yêu cầu du khách tự bảo quản phương tiện giao thông khi tham quan được đặt, dán ngay trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 
Nhiều du khách vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải loay hoay tìm chỗ để xe. 
Từ ngày 30/11, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đột ngột ngừng trông giữ xe, khiến nhiều du khách bất ngờ. 
Ông Nguyễn Ngọc Tùng (Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) lúng túng tìm chỗ gửi xe để đưa con trai đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. "Tôi rất bức xúc, khi phải tự đi tìm chỗ gửi xe. Với những du khách ở xa đến, không quen đường xá, việc đi tìm chỗ gửi xe bên ngoài rất bất tiện. Tôi đề nghị các cấp chính quyền cần có quy hoạch cụ thể bãi đỗ xe cho du khách vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám", ông Tùng bày tỏ. 
Không hề hay biết thông tin bãi gửi xe đóng cửa, hai thanh niên chọn sự trợ giúp "gọi điện thoại cho người thân" để hỏi thăm địa chỉ gửi xe an toàn quanh khu di tích. 
Bãi đỗ xe trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám vắng tanh. 
Một hướng dẫn viên du lịch hỏi thăm chỗ gửi xe khi đưa khách nước ngoài đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 
Việc tự tìm chỗ gửi xe càng bất tiện hơn với những du khách nước ngoài. 
Nhân viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng dẫn du khách tìm chỗ để xe khác. 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày này dường như vắng khách hơn, do nhiều người không tìm được chỗ gửi xe an toàn, hợp lý, nên đành ra về. 
Để vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2 du khách này phải chấp nhận gửi xe với mức phí 15.000 đồng/ lượt tại bãi đỗ xe tự phát cách di tích gần 500m. 

Những bãi đỗ xe tự phát nhanh chóng mọc lên quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngày 29/11, đơn vị đã nhận được văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động trông giữ xe trong khuôn viên di tích do không được cấp phép. Trước đó, ngày 28/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội đã nhận được Công văn số 1653/UBND-QLĐT của UBND quận Đống Đa về xử lý, giải tỏa điểm trông giữ phương tiện giao thông không phép trong khuôn viên Vườn hoa Giám, thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Kiêu thừa nhận bãi trông giữ xe thuộc khu di tích không được cấp phép. Tuy nhiên, ông Kiêu cho hay, từ nhiều năm trước đây, lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhiều lần gửi văn bản xin cấp phép cho bãi trông giữ xe trong vườn Giám, nhưng đều được trả lời là "đất của di tích, không có thẩm quyền cấp phép". Để phục vụ nhu cầu của du khách khi đến tham quan, những năm qua, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn sử dụng vườn Giám làm nơi trông giữ xe "tạm thời'.

Hiện tại, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội đã có công văn gửi UBNDTP. Hà Nội và Cục Di sản văn hóa đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cho phép lập Quy hoạch tổng thể di tích đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương. Hiện nay, Sở đã hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch tổng thể, báo cáo trình các cấp thẩm định. Trong thời gian xây dựng Quy hoạch tổng thể, khi chưa có bãi đỗ xe trong quy hoạch, Sở đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xe xét cho phép được tiếp tục sử dụng bãi đỗ xe hiện tại.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử
Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử

VOV.VN - Đoàn kiểm tra công vụ TP. Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra vụ việc công dân “tố” cán bộ phường Văn Miếu “hành dân” khi làm giấy chứng tử.

Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử

Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử

VOV.VN - Đoàn kiểm tra công vụ TP. Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra vụ việc công dân “tố” cán bộ phường Văn Miếu “hành dân” khi làm giấy chứng tử.

Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật
Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật

VOV.VN - Chị Vũ Thanh Hoa mong muốn sự việc kết thúc, để chị và gia đình bình tâm sau khi mất người thân, ổn định cuộc sống…

Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật

Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật

VOV.VN - Chị Vũ Thanh Hoa mong muốn sự việc kết thúc, để chị và gia đình bình tâm sau khi mất người thân, ổn định cuộc sống…

Hình ảnh mới nhất về Văn Miếu gần 300 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc
Hình ảnh mới nhất về Văn Miếu gần 300 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Công trình chưa hoàn thiện nhưng đã đi vào hoạt động nửa năm nay, đón 15.000 lượt du khách.

Hình ảnh mới nhất về Văn Miếu gần 300 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Hình ảnh mới nhất về Văn Miếu gần 300 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Công trình chưa hoàn thiện nhưng đã đi vào hoạt động nửa năm nay, đón 15.000 lượt du khách.

Người Nhật xếp hàng trước Văn Miếu đón Nhà vua và Hoàng hậu
Người Nhật xếp hàng trước Văn Miếu đón Nhà vua và Hoàng hậu

VOV.VN -Sáng 2/3, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đến Văn Miếu gặp gỡ các cựu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập tại Nhật Bản.

Người Nhật xếp hàng trước Văn Miếu đón Nhà vua và Hoàng hậu

Người Nhật xếp hàng trước Văn Miếu đón Nhà vua và Hoàng hậu

VOV.VN -Sáng 2/3, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đến Văn Miếu gặp gỡ các cựu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập tại Nhật Bản.