Indonesia phê chuẩn ngân sách quốc phòng năm 2013

(VOV) - Quốc hội Indonesia vừa phê chuẩn 18.000 tỷ rupiah dành cho ngân sách quốc phòng năm 2013

Ngân sách trên thấp hơn mức 77.000 tỷ rupiah như đề xuất của chính phủ Indonesia và mức hơn 72.000 tỷ rupiah của ngân sách quốc phòng năm 2011.

Lực lượng đặc nhiệm Indonesia (Ảnh: AFP)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Quốc phòng Quốc hội Indonesia Tubagus Hasanuddin cho biết, ngân sách quốc phòng năm 2013 sẽ được sử dụng dần cho đến năm 2014 để mua các hệ thống vũ khí mới như máy bay, xe tăng, trực thăng và tàu chiến.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trong cuộc họp Nội các mới đây đã một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết hiện đại hóa quân đội và tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia của Indonesia.

Ông Yudhoyono cho biết, Chính phủ đề nghị tăng ngân sách quốc phòng không chỉ vì mục đích bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, mà còn nhằm nâng cao khả năng và hiệu quả hoạt động khắc hậu quả thiên tai, thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình và chống khủng bố của các lực lượng vũ trang Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia tiếp nhận 4 máy bay chiến đấu của Brazil
Indonesia tiếp nhận 4 máy bay chiến đấu của Brazil

Đây là đợt giao hàng đầu tiên trong tổng số 16 chiếc máy bay loại này với tổng trị giá 286 triệu USD.

Indonesia tiếp nhận 4 máy bay chiến đấu của Brazil

Indonesia tiếp nhận 4 máy bay chiến đấu của Brazil

Đây là đợt giao hàng đầu tiên trong tổng số 16 chiếc máy bay loại này với tổng trị giá 286 triệu USD.

Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố
Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố

Hai nghi can khủng bố có dính líu đến nhóm khủng bố Abu Sayyaf, và một đường dây buôn bán vũ khí từ Philippines vào Indonesia.

Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố

Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố

Hai nghi can khủng bố có dính líu đến nhóm khủng bố Abu Sayyaf, và một đường dây buôn bán vũ khí từ Philippines vào Indonesia.

Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ
Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ

Loại tên lửa AGM-65 Maverick có tầm bắn tiêu diệt mục tiêu 22 km sẽ được trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16.

Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ

Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ

Loại tên lửa AGM-65 Maverick có tầm bắn tiêu diệt mục tiêu 22 km sẽ được trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16.