Những ngôi sao từng khổ sở vì trầm cảm

VOV.VN - Trầm cảm là nguyên nhân khiến nhiều ngôi sao tự kết liễu đời mình hoặc rơi vào trạng thái nguy hiểm một thời gian dài.

Lady Gaga đã thú nhận mình phải chiến đấu với chứng trầm cảm trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Billboard. Cô nói “Tôi đã bị trầm cảm và luôn cảm thấy lo âu với mọi thứ trong cuộc sống của mình. Tôi phải vượt qua bệnh trầm cảm trong suốt cuộc đời mình...Nếu chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình và gắn bó với nhau, chúng ta mạnh mẽ hơn".
Kristen Bell: Nữ diễn viên nổi tiếng lồng tiếng cho nhân vật Anna trong bộ phim Frozen, nói rằng cô ấy bị trầm cảm kể từ khi cô học đại học.
Bruce Springsteen đã bị trầm cảm trong một thời gian dài, ông đã nói với CBS Sunday Morning. "Nó giống như một thứ sẽ nuốt chửng bạn". Nhưng ông nói nó không ảnh hưởng đến công việc và sức mạnh của tình yêu là chìa khóa chiến thắng tất cả. Bruce Springsteen được điều trị bằng liệu pháp và thuốc men.
Naomi Judd: Biểu tượng âm nhạc Mỹ nói rằng cô bắt đầu cảm thấy cái mà cô gọi là "trầm cảm hoàn toàn suy nhược và đe dọa tính mạng" trong năm 2010. Cô nói rằng đã ở nhà và không rời khỏi nhà trong 3 tuần, không thực hiện vệ sinh bình thường... Điều đó thực sự tồi tệ.
Ryan Phillippe, diễn viên chính của Cruel Intentionscho biết bắt đầu chiến đấu với trầm cảm ở độ tuổi thanh niên. Ryan Phillippe đã nói với tạp chí Eller rằng "Khi bạn lớn lên, tôi nghĩ rằng nó giảm đi, nhưng tôi chỉ là một người buồn bã".
Jon Hamm đã chiến đấu với căn bệnh nặng nề. Anh ấy rất dễ nổi nóng và trở nên rất thô lỗ sau khi cha qua đời khi anh còn học đại học. Jon Hamm cho biết bạn bè và gia đình đã giúp đỡ rất nhiều. Hamm nói với tạp chí Observer của Anh vào năm 2010 : "Tôi đã làm liệu pháp và thuốc chống trầm cảm trong một thời gian ngắn, điều này đã có tác dụng với tôi".
JK Rowling: Mẹ đẻ của tiểu thuyết Harry Potter đã đem lại niềm vui cho hàng triệu người, nhưng cô thừa nhận cảm thấy thất vọng khi viết tiểu thuyết ma thuật. Những tâm trạng tối tăm của cô thậm chí còn là nguồn cảm hứng cho loạt truyện nổi tiếng với hiện thân là những thế lực đen tối đội mũ trùm đầu, những sinh vật kỳ dị... Để điều trị chứng trầm cảm, JK Rowling đã phải tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý.
Sheryl Crow: Ca sĩ từng giành giải Grammy lần thứ 9 đã chiến đấu với chứng trầm cảm trước khi cô phải đối mặt với ung thư vú và khối u não lành tính. Cô ấy nói với The Telegraph của London vào năm 2014. "Tôi đã chơi piano từ khi còn rất nhỏ vì không cần phải cảm thấy gì".
Terry Bradshaw: Bình luận viên bóng đá nổi tiếng nói rằng ông đã trầm cảm trong nhiều năm, nhưng ông đã không được chẩn đoán và điều trị cho đến cuối những năm 90. Bây giờ ông chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giảm sự kỳ thị xung quanh bệnh tâm thần. "Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể giúp mọi người nhận thức, giúp người đàn ông có được sức mạnh và dũng cảm" - ông nói với Chicago Tribune năm 2003.
Ashley Judd đã chống chọi với trầm cảm trong thời gian rất dài. Cô cảm thấy bị cô lập và không an toàn, cô cũng tiết lộ từng có ý nghĩ tự sát khi học lớp 6. Năm 2006, nữ diễn viên trải qua 42 ngày trong viện phục hồi chức năng để chữa bệnh. “Nếu không có những ngày ấy, có lẽ tôi đã chết”.
Gwyneth Paltrow: Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này đã tiết lộ mình bị trầm cảm sau khi sinh đứa con thứ hai là Moses. Gwyneth Paltrow nói “Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi bị trầm cảm sau sinh lúc nào tôi cũng muốn khóc và không thể chăm con được”.
Wayne Brady: Hình ảnh một người hài hước đã che giấu một cuộc chiến lâu dài với bệnh trầm cảm. Brady mô tả trải nghiệm của mình cho Entertainment Tonight vào năm 2014. "Bạn không muốn di chuyển; Bạn không thể di chuyển trong bóng tối...".
Jim Carrey: Người đàn ông đằng sau một số nhân vật điên rồ nhất trên màn ảnh, từ Grinch đến Ace Ventura, nói anh ấy có những ngày đen tối. Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người đàn ông hài hước của Hollywood đã bị suy nhược và trầm cảm trong phần lớn cuộc đời mình. Tuy nhiên Carrey đã không hề né tránh nỗi buồn khổ của mình và dũng cảm cho mọi người thấy sự nổi tiếng, thành công và là 'người đàn ông hài hước' không có nghĩa người luôn thấy hạnh phúc.
Robin Williams: Huyền thoại điện ảnh Hollywood Robin Williams đã qua đời vào ngày 10/8 ở tuổi 63. Cảnh sát cho biết ông đã thắt cổ và tự cứa vào cổ tay để tự sát. Nam diễn viên có một lịch sử với trầm cảm, lạm dụng chất kích thích và rượu. Ông đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson và có thể cả chứng mất trí.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dấu hiệu không ngờ của bệnh trầm cảm
Những dấu hiệu không ngờ của bệnh trầm cảm

VOV.VN - Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử. Những dấu hiệu dưới đây sẽ bật mí cho bạn biết bạn có mắc chứng bệnh trầm cảm hay không?

Những dấu hiệu không ngờ của bệnh trầm cảm

Những dấu hiệu không ngờ của bệnh trầm cảm

VOV.VN - Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử. Những dấu hiệu dưới đây sẽ bật mí cho bạn biết bạn có mắc chứng bệnh trầm cảm hay không?

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử
Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trầm cảm hiện đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu cũng như Việt Nam.

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trầm cảm hiện đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu cũng như Việt Nam.