40 du khách bị kẹt ở Lý Sơn đã trở về đất liền

VOV.VN -Một chuyến tàu khách đã xuất bến để chở trên 40 hành khách là du khách đi vào đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt trên đảo...

Sau 5 ngày cô lập với đất liền vì biển động mạnh, sáng 3/12, tuyến giao thông thủy nội địa nối đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi đã hoạt động trở lại, hàng chục chuyến tàu chở khách, vận chuyển hàng hóa vào ra đảo.

Tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, từ 7h sáng 3/12, Ban quản lý cảng đã mở cửa bán vé cho trên 250 hành khách ra đảo Lý Sơn, 3 chuyến tàu chở khách và 3 chuyến tàu chở hàng đồng loạt  nhổ neo đưa khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn.

Còn tại đầu bến đảo Lý Sơn, một chuyến tàu khách đã xuất bến để chở trên 40 hành khách là du khách đi vào đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt trên đảo. Ngoài tàu chở khách vào đất liền, tại đầu bến Lý Sơn, 2 tàu hàng chở trên 50 tấn hành, tỏi của nông dân Lý Sơn cũng rời bến vào đất liền.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong 5 ngày vừa qua, do thời tiết gió mùa đông bắc nên tuyến Sa Kỳ -Lý Sơn không có tàu ra vào. Ngày 3/12, tình hình thời tiết tốt hơn nên tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn đã thông suốt. Hành khách và hàng hóa đã được lưu thông tại đảo. Tình hình lương thực thực phẩm tại Lý Sơn ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa vào sử dụng Trạm phát sóng truyền hình tại Lý Sơn
Đưa vào sử dụng Trạm phát sóng truyền hình tại Lý Sơn

VOV.VN - Hiện tại, người dân trên đảo Lý Sơn được xem tổng cộng 10 kênh truyền hình từ VTV1 đến VTV9, trong đó có 1 kênh của Đài PTTH Quảng Ngãi.

Đưa vào sử dụng Trạm phát sóng truyền hình tại Lý Sơn

Đưa vào sử dụng Trạm phát sóng truyền hình tại Lý Sơn

VOV.VN - Hiện tại, người dân trên đảo Lý Sơn được xem tổng cộng 10 kênh truyền hình từ VTV1 đến VTV9, trong đó có 1 kênh của Đài PTTH Quảng Ngãi.

Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi
Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi

VOV.VN -Nguồn cát trắng khan hiếm làm cho chi phí tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng hành tỏi của người dân.

Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi

Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi

VOV.VN -Nguồn cát trắng khan hiếm làm cho chi phí tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng hành tỏi của người dân.

Biển động dữ dội, đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền
Biển động dữ dội, đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền

VOV.VN -Biển động dữ dội, gió to kết hợp với sóng và mưa lớn làm nhiều tàu chở khách, hàng hóa không thể ra vào đảo Lý Sơn.

Biển động dữ dội, đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền

Biển động dữ dội, đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền

VOV.VN -Biển động dữ dội, gió to kết hợp với sóng và mưa lớn làm nhiều tàu chở khách, hàng hóa không thể ra vào đảo Lý Sơn.

Lý Sơn phát huy vai trò họ tộc trong bảo vệ chủ quyền biển đảo
Lý Sơn phát huy vai trò họ tộc trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Từ lâu các họ tộc ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn biển đảo.

Lý Sơn phát huy vai trò họ tộc trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Lý Sơn phát huy vai trò họ tộc trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Từ lâu các họ tộc ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn biển đảo.

Người dân Lý Sơn lo không còn đất trồng đặc sản hành, tỏi
Người dân Lý Sơn lo không còn đất trồng đặc sản hành, tỏi

VOV.VN - Từ một huyện đảo thanh bình, Lý Sơn bỗng trở thành một đại công trường với khách sạn, nhà nghỉ mọc lên nhanh chóng mặt.

Người dân Lý Sơn lo không còn đất trồng đặc sản hành, tỏi

Người dân Lý Sơn lo không còn đất trồng đặc sản hành, tỏi

VOV.VN - Từ một huyện đảo thanh bình, Lý Sơn bỗng trở thành một đại công trường với khách sạn, nhà nghỉ mọc lên nhanh chóng mặt.