IS tiếp tục tấn công quân đội Philippines làm 6 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Các tay súng Philippines trung thành với khủng bố IS ở Trung Đông đã tấn công và làm thiệt mạng 6 binh sĩ nước này.

Giới chức quân đội Philippines hôm 10/11cho biết, các tay súng ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tấn công quân đội nước này tại một đảo thuộc miền Nam đất nước, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Quân đội Philippines. Ảnh: al Jazeera.

Theo người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla, vụ tấn công xảy ra vào trưa 9/11 (theo giờ địa phương), tại thị trấn Sumisip, thuộc đảo Basilan – nơi quân đội Philippines đang được triển khai truy quét các tay súng phiến quân Abu Sayyaf, sau khi hoàn thành chiến dịch giải phóng thành phố Marawi từ tay IS.

Ông Padilla cho biết, một cuộc đụng độ giữa quân đội và các tay súng phiến quân đã xảy ra và kéo dài 4 tiếng đồng hồ.

Số lượng các tay súng khủng bố bị tiêu diệt vẫn chưa được thống kê cụ thể. Ngay lập tức, hai tiểu đoàn quân đội và nhiều phương tiện quân sự đã được bổ sung để tăng cường an ninh tại đây.

Phiến quân Abu Sayyaf đã thề trung thành với IS, từng tham gia chiến đấu cùng phiến quân gia đình nhà Maute, chiếm giữ thành phố Marawi miền Nam, Philippines trong khoảng 5 tháng.

Ngày 17/10 vừa qua, Tổng thống Duterte tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn thành phố này và tiếp tục truy quét tàn dư khủng bố trên khắp đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt
Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đe dọa sẽ tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã sát hại dã man 2 thủy thủ Việt Nam.

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đe dọa sẽ tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã sát hại dã man 2 thủy thủ Việt Nam.

Philippines thông báo kết thúc chiến dịch quân sự tại Marawi
Philippines thông báo kết thúc chiến dịch quân sự tại Marawi

VOV.VN - Ngày 23/10 Philippines thông báo kết thúc chiến dịch quân sự 5 tháng tại Marawi, thành phố phía nam bị phiến quân thân IS chiếm nhiều tháng qua.

Philippines thông báo kết thúc chiến dịch quân sự tại Marawi

Philippines thông báo kết thúc chiến dịch quân sự tại Marawi

VOV.VN - Ngày 23/10 Philippines thông báo kết thúc chiến dịch quân sự 5 tháng tại Marawi, thành phố phía nam bị phiến quân thân IS chiếm nhiều tháng qua.

Philippines: Phiến quân Maute sẽ sớm đầu hàng tại thành phố Marawi
Philippines: Phiến quân Maute sẽ sớm đầu hàng tại thành phố Marawi

VOV.VN - Động thái đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khởi động lại các kênh đàm phán với nhóm phiến quân.

Philippines: Phiến quân Maute sẽ sớm đầu hàng tại thành phố Marawi

Philippines: Phiến quân Maute sẽ sớm đầu hàng tại thành phố Marawi

VOV.VN - Động thái đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khởi động lại các kênh đàm phán với nhóm phiến quân.

Philippines tuyên bố chiến dịch truy quét Maute vào giai đoạn cuối
Philippines tuyên bố chiến dịch truy quét Maute vào giai đoạn cuối

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 4/9 tuyên bố đang tiến hành giai đoạn cuối cùng của chiến dịch truy quét phiến quân Hồi giáo Maute ra khỏi Marawi.

Philippines tuyên bố chiến dịch truy quét Maute vào giai đoạn cuối

Philippines tuyên bố chiến dịch truy quét Maute vào giai đoạn cuối

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 4/9 tuyên bố đang tiến hành giai đoạn cuối cùng của chiến dịch truy quét phiến quân Hồi giáo Maute ra khỏi Marawi.

FBI xác nhận thủ lĩnh Abu Sayyaf bị tiêu diệt tại Philippines
FBI xác nhận thủ lĩnh Abu Sayyaf bị tiêu diệt tại Philippines

VOV.VN - Hapilon là thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, một tổ chức thánh chiến tại Philippines do mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tài trợ.

FBI xác nhận thủ lĩnh Abu Sayyaf bị tiêu diệt tại Philippines

FBI xác nhận thủ lĩnh Abu Sayyaf bị tiêu diệt tại Philippines

VOV.VN - Hapilon là thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, một tổ chức thánh chiến tại Philippines do mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tài trợ.