Thức đêm ở vựa hoa lớn nhất Sài Gòn trước ngày 8/3

Là đầu mối cung cấp hoa tươi cho TP HCM, chợ hoa Hồ Thị Kỷ luôn đông đúc người mua kẻ bán bất kể đêm ngày.

Được thành lập từ năm 1987, chợ hoa Hồ Thị Kỷ là đầu mối lớn nhất chuyên cung cấp hoa tươi cho người dân TP HCM và các tỉnh lân cận. Bắt đầu từ 22h hàng đêm, khu vực cổng chợ rất đông xe tải chở hoa về, chủ yếu từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). 
Trong những dịp lễ 14/2, 8/3 hay 20/10, chợ đông đúc, quá tải cả ban ngày. Từng thùng hoa sau khi chở về chợ được người bốc xếp đẩy trên những chiếc xe kéo nhỏ để đưa đến từng cửa hàng.
Chị Nguyễn Thị Hương, chủ một shop hoa trong chợ này cho biết để chuẩn bị cho dịp lễ 8/3, chị đã nhập về 2.000 bó hồng (mỗi bó 50 hoa) và các loại hoa khác như hướng dương, cẩm tú cầu...
Chị Lê Thị Ngân, mua hoa sỉ về bán lẻ ở cửa hàng nhỏ, cho biết trong buổi tối 5/3, chị đã mua trên 6 triệu đồng các loại hoa cúc, đồng tiền, hồng, arapang,... để chuẩn bị bán dịp 8/3.
Ngoài hoa trong nước, chợ còn có nhiều cửa hàng chuyên nhập khẩu hoa tươi với các giống đặc biệt của nhiều nước trên thế giới.
Ông Lê Văn Đông (Hóc Môn) là khách hàng quen thuộc của shop hoa nhập này. Ông Đông đã mua 10 bông hoa hồng sa mạc để chuẩn bị bán dịp 8/3.
Ông Trần Khoa cho biết đối với việc bán hoa, cước vận chuyển chiếm khá lớn vì nếu không ưu tiên chuyển kịp, hoa sẽ héo, hỏng.
Với đặc thù hoạt động suốt đêm, chợ Hồ Thị Kỷ luôn có những hàng hủ tíu, xôi, bánh mì... để phục vụ những người lao động. 
Từ 3h sáng mỗi ngày, bà Ngô Thị Út đã xách giỏ bánh mì đi bán dạo khắp chợ đến 17h chiều. Bà cho biết đã bán ở đây 8 năm và không thể đi nơi khác vì không biết chạy xe và không biết chữ.
Chị Lê Thị Diệu Hiền (35 tuổi), chủ cửa hàng chuyên bán các loại hoa lan, cho biết dịp 8/3 này giá hoa rẻ hơn nhiều so với ngày 14/2 trước đó. Giá lan vườn khoảng 50.000 đồng/bó, hướng dương 5.000 đồng/bông, đồng tiền giá 40.000 đồng/bó/20 bông.
Ông Hồ Anh, chủ cửa hàng hoa Năm Vân cho biết ông cũng đã nhập về hơn 1.000 bó hồng để chuẩn bị bán dịp 8/3.
Loại hoa hồng đắt nhất mà cửa hàng Năm Vân đang bày bán là hồng kem, chuyên trang trí tiệc cưới, giá 350.000 đồng/bó/50 bông.
Anh Trần Ngọc Tiến (quê Hà Nội), chủ shop hoa Thành Đạt, chia sẻ hoa là mặt hàng rất đặc biệt, biến động nhanh hơn cả vàng. Trong mỗi dịp lễ lớn, nếu có chiến thuật kinh doanh đúng đắn, việc thu lợi nhuận tầm 400-500 triệu không phải là điều khó khăn.
Đồng hồ nhích về 4h, trời dần sáng, chợ hoa cũng bắt đầu tấp nập khách mua hàng. Khách đến đây chủ yếu là những người mua hoa sỉ về bán lại ở các chợ nhỏ hơn.
Đến khi bình minh ló dạng, khách mua hoa dần thưa thớt, những công nhân thu dọn rác bắt đầu làm việc, đảm bảo chợ sạch sẽ để tiếp tục đón khách hàng mua lẻ suốt cả ngày./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ đầu mối cá chép tấp nập trước ngày ông Công ông Táo
Chợ đầu mối cá chép tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

VOV.VN - Trước ngày ông Công ông Táo, các khu chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua, bán cá chép để có "phương tiện" cho ông Táo về chầu trời.

Chợ đầu mối cá chép tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

Chợ đầu mối cá chép tấp nập trước ngày ông Công ông Táo

VOV.VN - Trước ngày ông Công ông Táo, các khu chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua, bán cá chép để có "phương tiện" cho ông Táo về chầu trời.

Kiểm tra đột xuất các vựa rau, củ, quả ở chợ đầu mối
Kiểm tra đột xuất các vựa rau, củ, quả ở chợ đầu mối

Trong vòng ba ngày sẽ có kết quả phân tích các mẫu rau, củ, quả. Trường hợp mẫu xét nghiệm vượt mức thuốc BVTV phải nộp phạt, thanh toán chi phí kiểm định.

Kiểm tra đột xuất các vựa rau, củ, quả ở chợ đầu mối

Kiểm tra đột xuất các vựa rau, củ, quả ở chợ đầu mối

Trong vòng ba ngày sẽ có kết quả phân tích các mẫu rau, củ, quả. Trường hợp mẫu xét nghiệm vượt mức thuốc BVTV phải nộp phạt, thanh toán chi phí kiểm định.

Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc
Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc

VOV.VN - Giáp Tết, nhiều thương lái ở các tỉnh, thành tìm về các xã Nam Phong, Nam Toàn ở tỉnh Nam Định để “săn” quất đẹp.

Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc

Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc

VOV.VN - Giáp Tết, nhiều thương lái ở các tỉnh, thành tìm về các xã Nam Phong, Nam Toàn ở tỉnh Nam Định để “săn” quất đẹp.