Cuba: Doanh nghiệp tư nhân nắm giữ thị trường bán buôn

VOV.VN - Mở cửa thị trường bán buôn nhà nước cho một số doanh nghiệp tư nhân nhằm giảm áp lực về giá trong một số lĩnh vực.

Nhật báo chính thức Granma của Cuba hôm 13/4 cho biết, Cuba sẽ mở cửa thị trường bán buôn nhà nước cho một số doanh nghiệp tư nhân, như một phần của những cải cách kinh tế mà nước này đang tiến hành, cũng như nhằm giảm áp lực về giá trong một số lĩnh vực.

Cuba sẽ mở cửa thị trường bán buôn nhà nước cho một số doanh nghiệp tư nhân (Ảnh minh họa: KT)
Theo đó từ nay, các doanh nghiệp thực phẩm và dịch vụ cá nhân tham gia hợp tác xã hoặc thuê không gian của chính phủ có thể mua hàng hóa với mức giá thấp hơn 20% so với giá bán lẻ.

Dự kiến có hiệu lực từ ngày 2/5 tới, quy định mới cũng cho phép các doanh nghiệp tư nhân mua hàng hóa của các công ty nhập khẩn nhà nước. Tới nay, các doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể mua hàng hóa từ các cửa hàng bán lẻ của nhà nước và mức giá khi đến tay người tiêu dùng thường khá cao.

Quy định mới cũng xác định mức giá trần cho một số sản phẩm mua tại các thị trường bán buôn và sau đó được bán trong các lĩnh vực tư nhân như nước ngoạt, bia, thuốc lá và rượu do Cuba sản xuất.

Theo nhật báo Granma, biện pháp này mới chỉ áp dụng cho khoảng 4.000 hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân thuê không gian tại các tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ
Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

VOV.VN - Nhiều mặt hàng Cuba trở thành hàng “hot” khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ, trong đó có xì gà, rượu rum, vắc xin, đường, niken…

Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

Những mặt hàng “hot” nhất Cuba chuẩn bị tấn công thị trường Mỹ

VOV.VN - Nhiều mặt hàng Cuba trở thành hàng “hot” khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ, trong đó có xì gà, rượu rum, vắc xin, đường, niken…

Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ
Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

VOV.VN - Bia ở các quán bar, nhà hàng và trạm xăng tại Cuba đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu tăng cao của các du khách Mỹ.

Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

Bia Cuba “cháy hàng” vì du khách Mỹ

VOV.VN - Bia ở các quán bar, nhà hàng và trạm xăng tại Cuba đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu tăng cao của các du khách Mỹ.

Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD
Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhận định các ngân hàng nước này vẫn chưa được mở tài khoản tại Mỹ hay giao dịch tài chính bằng đồng USD.

Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD

Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhận định các ngân hàng nước này vẫn chưa được mở tài khoản tại Mỹ hay giao dịch tài chính bằng đồng USD.