Nhật Bản sắp tổ chức tổng tuyển cử?

Nhiều khả năng Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda sẽ cho giải tán Hạ viện, tổ chức tổng tuyển cử vào mùa thu năm nay.

Đây là đánh giá của giới quan sát sau cuộc gặp tối qua giữa Thủ tướng Noda và lãnh đạo 2 đảng đối lập là Đảng Tự do Dân chủ và Đảng Công minh.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Noda đồng ý sẽ giải tán Hạ viện nếu dự luật về cải cách thuế, mà trọng tâm là việc nâng gấp đôi mức thuế tiêu dùng, lên 10% vào năm 2015 được Quốc hội Nhật Bản thông qua.

Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ, ông Sadakazu Tanigaki và Chủ tịch Đảng Công minh, ông Natsuo Yamaguchi tuyên bố hợp tác với Đảng Dân chủ cầm quyền để thông qua dự luật này tại Thượng viện, do phe đối lập kiểm soát. Nhiều khả năng, Thượng viện Nhật Bản sẽ tổ chức bỏ phiếu thống qua dự luật cải cách thuế và một số dự luật khác ngay trong ngày mai.

Dư luận trong nội bộ Đảng cầm quyền cũng như phe đối lập dự báo Hạ viện sẽ bị giải tán trước phiên họp cuối cùng của kì họp quốc hội lần này. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, Thủ tướng Noda không thể trì hoãn thêm tình hình và nhiều khả năng buộc phải tuyên bố tổng tuyển cử trong phiên họp toàn thể Quốc hội sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên