Tái hiện các kiến trúc cổ tại Palmyra (Syria) bị IS tàn phá

VOV.VN - Các nhà điêu khắc Syria, đã tụ họp về thành phố cảng Tartus, thực hiện hơn 40 bản sao các tác phẩm điêu khắc, những bức tượng cổ bị IS phá hủy.

Một nhóm các nghệ sĩ từ khắp nơi trên đất nước Syria đang nỗ lực để tái hiện các công trình điêu khắc lịch sử, các bức tượng và những cổ vật từng bị các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) phá hủy tại thành phố cổ Palmyra- một trong những trung tâm văn hóa cổ đại của thế giới, trong năm 2015.

Thành phố cổ Palmyra bị tàn phá nặng nề dưới bàn tay IS. (Ảnh: openparachute)

Các tay súng IS đã giành quyền kiểm soát Palmyra, một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, cùng một số khu vực gần thành phố cổ này hồi tháng 5 năm ngoái.

Trong suốt thời gian chiếm đóng thành phố này kéo dài khoảng 10 tháng, các phiến quân đã phá hủy nhiều công trình kiến trúc mang ý nghĩa văn hóa rất lớn, trong đó phải kể đến Khải hoàn môn Palmyra- chiếc cổng khổng lồ có tuổi đời 1.800 tuổi, 3 bộ tháp đẹp nhất tại Palmyra được xây dựng sau Công nguyên hay những đồ tạo tác vô giá được lưu trữ tại bảo tàng của thành phố này.

Các tay súng thánh chiến IS còn nhẫn tâm chặt đầu nhà khảo cổ học nổi tiếng của Syria, ông Khaled Asaad, 82 tuổi- một người đã cống hiến gần như cả đời cho ngành khảo cổ của Syria, trông nom những tàn tích cổ ở thành phố Palmyra.

Các cuộc tàn sát văn hóa của IS tại Syria đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Tổ chức UNESCO gọi đây là “tội ác chiến tranh”, đồng thời kêu gọi thế giới chống lại hành vi tàn phá các di tích cổ.

Trong suốt tháng qua, các nhà điêu khắc đến từ khắp nơi trên đất nước Syria, đã tụ họp về thành phố cảng Tartus, thực hiện hơn 40 bản sao các tác phẩm điêu khắc, những bức tượng cổ có giá trị cao đã bị IS phá hủy như bức tượng Sư tử Allat, 2.000 năm tuổi, hay tượng Nữ hoàng Zenobia.

Ông Zaheer, một nhà điêu khắc cho biết: “Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp bằng nghệ thuật, và chúng tôi hy vọng thông điệp này sẽ mang lại ánh sáng cho nền văn minh nhân loại, và để cả thế giới có thể nhìn thấy rõ được thông điệp này”.

Trong số các tác phẩm nghệ thuật kể trên có cả tượng về nhà khảo cổ học Khaled Asaad.

Ông Ali Moulla, một nhà điêu khắc khác chia sẻ: “Những bức tượng này là biểu tượng cho thấy lịch sử sẽ tiếp nối và rằng nó sẽ không dừng lại bởi những kẻ khủng bố. Hành vi của chúng là tội ác chống lại nhân loại và làm đảo ngược lịch sử”.

Các tác phẩm nghệ thuật kể trên sẽ được trưng bày trước công chúng và được đem đi trưng bày ở khắp các thành phố lớn của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS cắt đứt tuyến đường viện trợ chính cho Palmyra (Syria)
IS cắt đứt tuyến đường viện trợ chính cho Palmyra (Syria)

VOV.VN - Hiện IS đang bao vây Palmyra từ mọi phía, ngoại trừ phía Tây Nam. Điều này đã khiến hoạt động cứu trợ tạm thời bị gián đoạn.

IS cắt đứt tuyến đường viện trợ chính cho Palmyra (Syria)

IS cắt đứt tuyến đường viện trợ chính cho Palmyra (Syria)

VOV.VN - Hiện IS đang bao vây Palmyra từ mọi phía, ngoại trừ phía Tây Nam. Điều này đã khiến hoạt động cứu trợ tạm thời bị gián đoạn.

IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra
IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra

VOV.VN - Các phần tử khủng bố IS vừa tiến hành một loạt các vụ đánh bom nhằm vào một mỏ khí đốt gần Palmyra (Syria).

IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra

IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra

VOV.VN - Các phần tử khủng bố IS vừa tiến hành một loạt các vụ đánh bom nhằm vào một mỏ khí đốt gần Palmyra (Syria).

Thế giới 24h:Bất ngờ tìm thấy kho vũ khí khủng của IS ở Palmyra, Syria
Thế giới 24h:Bất ngờ tìm thấy kho vũ khí khủng của IS ở Palmyra, Syria

VOV.VN - Nga vừa phát hiện và khai quật một trong những kho vũ khí lớn nhất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) với hơn 12.000 thiết bị gây nổ.

Thế giới 24h:Bất ngờ tìm thấy kho vũ khí khủng của IS ở Palmyra, Syria

Thế giới 24h:Bất ngờ tìm thấy kho vũ khí khủng của IS ở Palmyra, Syria

VOV.VN - Nga vừa phát hiện và khai quật một trong những kho vũ khí lớn nhất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) với hơn 12.000 thiết bị gây nổ.

Nga tổ chức hòa nhạc giữa lòng thành cổ Palmyra từng bị IS chiếm
Nga tổ chức hòa nhạc giữa lòng thành cổ Palmyra từng bị IS chiếm

VOV.VN - Đông đảo binh sĩ và nhân dân Syria cũng như quân nhân Nga đã dự buổi hòa nhạc tổ chức giữa lòng Palmyra từng bị IS chiếm đóng và cài nhiều bom mìn.

Nga tổ chức hòa nhạc giữa lòng thành cổ Palmyra từng bị IS chiếm

Nga tổ chức hòa nhạc giữa lòng thành cổ Palmyra từng bị IS chiếm

VOV.VN - Đông đảo binh sĩ và nhân dân Syria cũng như quân nhân Nga đã dự buổi hòa nhạc tổ chức giữa lòng Palmyra từng bị IS chiếm đóng và cài nhiều bom mìn.

Nga xây dựng căn cứ quân sự ở Palmyra để rà phá bom mìn
Nga xây dựng căn cứ quân sự ở Palmyra để rà phá bom mìn

VOV.VN - Căn cứ quân sự mới của Nga ở Palmyra - dùng để rà phá bom mìn - còn gồm cả bệnh viện và nhà máy.

Nga xây dựng căn cứ quân sự ở Palmyra để rà phá bom mìn

Nga xây dựng căn cứ quân sự ở Palmyra để rà phá bom mìn

VOV.VN - Căn cứ quân sự mới của Nga ở Palmyra - dùng để rà phá bom mìn - còn gồm cả bệnh viện và nhà máy.