Bệnh viện Hồng Ngọc phẫu thuật di tật miễn phí cho 40 trẻ em nghèo

VOV.VN -Từ ngày 5 - 19/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức chương trình phẫu thuật chỉnh hình từ thiện mang tên “Chắp cánh ước mơ 2016”.

Đoàn chuyên gia bác sĩ Mỹ, dẫn đầu là Giáo sư Joseph Mark Rosen sẽ tham gia cùng các bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám sàng lọc, trao đổi phác đồ theo dõi, điều trị và tiến hành phẫu thuật cho những trường hợp trẻ em nghèo mắc phải các khiếm khuyết như hở hàm ếch, dị tật xương hàm, dị tật tai, khoèo chân/tay…

Đây đều là những dị tật phức tạp thường gặp ở trẻ em Việt Nam, không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt thường ngày mà còn ảnh hưởng lớn tới tâm lý và sự phát triển của trẻ. Tuy vậy, do hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế không cho phép, nhiều em nhỏ đã phải chấp nhận sống chung với dị tật cả đời.

Hơn 40 trẻ em nghèo bị dị tật được phẫu thuật miễn phí trong dịp này
Chương trình “Chắp cánh ước mơ 2016” lần này kỳ vọng sẽ phẫu thuật cho hơn 40 trẻ em nghèo bị dị tật được phẫu thuật miễn phí. Các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Hồng Ngọc và đảm bảo tuân thủ đầu đủ theo tiêu chuẩn y tế toàn cầu.

Các bệnh nhi nghèo, đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật miễn phí. Bên cạnh đó, Bệnh viện Hồng Ngọc còn hỗ trợ kinh phí lưu viện điều trị đối với một số trường hợp trẻ em dị tật có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Mọi trường hợp dị tật như đã nêu có thể gửi hồ sơ đăng ký để được các bác sĩ thăm khám sàng lọc và phẫu thuật. Bệnh viện Hồng Ngọc luôn sẵn lòng chung tay góp sức giúp các em nhỏ có được tương lai tươi sáng khỏe mạnh hơn.

Các bác sĩ đang tư vấn cho trẻ
Bên cạnh đề cao chất lượng chuyên môn bằng cách tổ chức các chương trình hợp tác giao lưu với các chuyên gia y tế hàng đầu trong và ngoài nước, Bệnh viện Hồng Ngọc còn đặc biệt chú ý đến yếu tố nhân đạo thiện nguyện trong từng chương trình hợp tác để mỗi chương trình trở nên thực sự có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội. Với mong muốn thông qua mỗi chương trình phẫu thuật từ thiện xây dựng nên một kênh chuyên biệt luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin về các trường hợp khó khăn đồng thời không ngừng tìm kiếm các giải pháp, các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ, đối tác… cùng góp sức giúp nâng cao sức khoẻ cộng đồng, xây dựng làn sóng thiện nguyện trên toàn quốc./. 

 

Bác sĩ phụ trách chuyên môn chính:

Bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã: Nguyên Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình bệnh viện Nhi TW Hà Nội; đã từng học tập và làm việc tại Trung tâm sọ mặt Bệnh viện Changgung Menorial – Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Y Paris VI – Pháp; đã và đang hợp tác với rất nhiều đoàn các bác sĩ nước ngoài sang Việt Nam thăm khám và phẫu thuật chỉnh hình nhân đạo (Đoàn Mỹ trong chương trình “Operation Smile”, đoàn Interplast Hà Lan phẫu thuật dị tật hàm tại 08 tỉnh thành phía Bắc, đoàn Hàn Quốc Globe Care phẫu thật tại Bệnh viện Nhi TW Hà Nội,…)

Các chuyên gia hỗ trợ trao đổi chuyên môn:

Bác sĩ Joseph Mark Rosen: hiện đang giảng dạy tại Đại học y Geisel, Dartmouth. Ông đã đạt được nhiều thành tích nổi trội trong lĩnh vực y khoa và được cấp bằng sáng chế cho phát minh Vi điện tử máy xử lý nội soi thần kinh vào năm 1986. Với hơn 36 năm kinh nghiệm, bác sĩ Rosen chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình vú, vết thương cực phức tạp, phẫu thuật tay, tái tạo đầu và cổ, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình.

Bác sĩ Gedge David Rosson: Giám đốc trung tâm Johns Hopkins; chuyên thực hiên các ca cấy ghép và tái tạo vú, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, tái tạo vi mạch, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình

Tiến sĩ Gary L. Freed: Tốt nghiệp tiến sĩ tại Trường Đại học Y dược Maryland, Baltimore, Mỹ. Ông chuyên thực hiện các ca tái tạo đầu, cổ, sọ mặt và tay, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình.

Bác sĩ John F. Nigriny: Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và ung thư; chuyện thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp ở cổ  tay, khuỷu tay và gãy xương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D
Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D

VOV.VN - Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của Việt Nam dùng kỹ thuật hình ảnh nổi 3D để mổ nội soi cắt khối u ung thư.

 Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D

Phẫu thuật thành công khối u ác tính ở dạ dày bằng kỹ thuật 3D

VOV.VN - Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của Việt Nam dùng kỹ thuật hình ảnh nổi 3D để mổ nội soi cắt khối u ung thư.

Phẫu thuật cây kim di chuyển trong hốc mắt một cháu bé
Phẫu thuật cây kim di chuyển trong hốc mắt một cháu bé

VOV.VN - Đang nằm chơi trên võng thì cháu bé bị té sấp. Cây kim may bao,cắm trên tấm dừa nước đã đâm thẳng vào bên dưới con mắt trái.

Phẫu thuật cây kim di chuyển trong hốc mắt một cháu bé

Phẫu thuật cây kim di chuyển trong hốc mắt một cháu bé

VOV.VN - Đang nằm chơi trên võng thì cháu bé bị té sấp. Cây kim may bao,cắm trên tấm dừa nước đã đâm thẳng vào bên dưới con mắt trái.

Chuyên gia phẫu thuật tạo hình Mỹ sang Việt Nam
Chuyên gia phẫu thuật tạo hình Mỹ sang Việt Nam

VOV.VN - GS J. Mark Rosen dẫn đầu đoàn phẫu thuật sẽ đến Bệnh viện Saint Paul để thực hiện chương trình đào tạo, mổ thị phạm tại Việt Nam.

Chuyên gia phẫu thuật tạo hình Mỹ sang Việt Nam

Chuyên gia phẫu thuật tạo hình Mỹ sang Việt Nam

VOV.VN - GS J. Mark Rosen dẫn đầu đoàn phẫu thuật sẽ đến Bệnh viện Saint Paul để thực hiện chương trình đào tạo, mổ thị phạm tại Việt Nam.

Chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng thế giới đến VN mổ cho bệnh nhân
Chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng thế giới đến VN mổ cho bệnh nhân

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội đã mời GS Joel Leroy cùng 3 chuyên gia phẫu thuật nội soi hàng đầu thế giới đến Việt Nam mổ cho bệnh nhân tại BV Saint Paul.

Chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng thế giới đến VN mổ cho bệnh nhân

Chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng thế giới đến VN mổ cho bệnh nhân

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội đã mời GS Joel Leroy cùng 3 chuyên gia phẫu thuật nội soi hàng đầu thế giới đến Việt Nam mổ cho bệnh nhân tại BV Saint Paul.

Bệnh nhân ung thư môi hiếm gặp được phẫu thuật thành công
Bệnh nhân ung thư môi hiếm gặp được phẫu thuật thành công

Đây là trường hợp phẫu thuật tạo hình phức tạp trong ung thư môi đặc biệt lớn và lan rộng. Tuy nhiên, kíp mổ đã phẫu thuật thành công.

Bệnh nhân ung thư môi hiếm gặp được phẫu thuật thành công

Bệnh nhân ung thư môi hiếm gặp được phẫu thuật thành công

Đây là trường hợp phẫu thuật tạo hình phức tạp trong ung thư môi đặc biệt lớn và lan rộng. Tuy nhiên, kíp mổ đã phẫu thuật thành công.