IS chỉ đạo từ xa âm mưu khủng bố máy bay tại Australia

VOV.VN - Cảnh sát Australia ngày 4/8 xác nhận âm mưu tấn công máy bay của hãng Etihad cất cánh từ Sydney tới Vùng Vịnh được IS chỉ đạo từ xa.

Đây được cho là một trong những âm mưu khủng bố tinh vi nhất được thực hiện ở Australia và một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của những chân rết khủng bố ngoài khu vực Trung Đông.

Cảnh sát tăng cường an ninh tại sân bay Sydney. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Australia hôm 30/7 đã ngăn chặn kế hoạch tấn công khủng bố, bắt giữ 2 đối tượng định đưa thiết bị nổ tự chế lên chuyến bay của hãng Hàng không Etihad Airways. Hiện cảnh sát vẫn đang thẩm vấn nghi phạm thứ 3.

Công bố những điều tra mới nhất liên quan đến vụ việc này, Phó Ủy viên An ninh quốc gia thuộc Cảnh sát Liên bang Australia ông Michael Phelan cho biết, âm mưu tấn công và việc chế tạo thiết bị nổ được tiến hành theo chỉ đạo từ xa của một thủ lĩnh cấp cao nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo cảnh sát Australia, tên trùm IS đã gửi các linh kiện chế tạo bom tới những thành viên IS tại Australia thông qua dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế, sau đó hướng dẫn những người này cách chế tạo một quả bom.

Phó Ủy viên Michael Phelan nhận định đây là một trong những âm mưu khủng bố tinh vi nhất được thực hiện ở Australia.

“Nếu không có nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của các cơ quan tình báo và lực lượng thực thi pháp luật Australia trong khoảng thời gian gấp rút, chúng tôi có thể đã hứng chịu một vụ khủng bố thảm khốc.

Ngay khi có được thông tin, các lực lượng thực thi pháp luật Australia đã ngay lập tức đưa những kẻ tình nghi vào tầm kiểm soát và có những hành động nhanh chóng để đối phó với bất cứ mối đe dọa nào”, ông Phelan nói.

Cảnh sát liên bang cũng thông tin về âm mưu tấn công thứ 2 cũng của chính những nghi phạm này. Trong quá trình điều tra, cảnh sát Australia đã phát hiện một thiết bị phát tán hóa chất đang được chế tạo ở giai đoạn đầu, để phát tán khí hydro sulphua có độc tố cao. Những nghi can nằm trong số 4 đối tượng bị bắt giữ hôm 28/7 vừa qua trong hàng loạt chiến dịch chống khủng bố tại Sydney.

Sau vụ việc này, giới chức Australia đã siết chặt an ninh tại tất cả các sân bay ở nước này, đồng thời nâng cảnh báo đe dọa đối với ngành hàng không. Australia vẫn duy trì tình trạng báo động cao từ năm 2014, khi các tay súng và nhiều đối tượng tham gia hoặc ủng hộ các mạng lưới khủng bố cực đoan ở khu vực Trung Đông trở về nước.

Cũng trong năm 2014, một vụ tấn công bắt cóc con tin đã xảy ra tại một quán cà phê ở Sydney khiến 2 người thiệt mạng. Giới chức Australia xác nhận trong khoảng thời gian từ 2014 đến nay, cảnh sát nước này đã chặn đứng 13 âm mưu khủng bố lớn./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phá vỡ âm mưu khủng bố máy bay
Mỹ phá vỡ âm mưu khủng bố máy bay

Loại bom mới này được thiết kế để nhét trong quần lót có chứa một hệ thống kích nổ tinh vi.

Mỹ phá vỡ âm mưu khủng bố máy bay

Mỹ phá vỡ âm mưu khủng bố máy bay

Loại bom mới này được thiết kế để nhét trong quần lót có chứa một hệ thống kích nổ tinh vi.

Australia tăng cường an ninh sau âm mưu khủng bố máy bay ở Sydney
Australia tăng cường an ninh sau âm mưu khủng bố máy bay ở Sydney

VOV.VN - An ninh đã được tăng cường tại nhiều thành phố của Australia trong ngày 30/7 sau khi nước này chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố may bay ở Sydney.

Australia tăng cường an ninh sau âm mưu khủng bố máy bay ở Sydney

Australia tăng cường an ninh sau âm mưu khủng bố máy bay ở Sydney

VOV.VN - An ninh đã được tăng cường tại nhiều thành phố của Australia trong ngày 30/7 sau khi nước này chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố may bay ở Sydney.

Nghi phạm khủng bố máy bay Delta Airlines đã từng 2 lần sống ở Yemen
Nghi phạm khủng bố máy bay Delta Airlines đã từng 2 lần sống ở Yemen

Umar Farouk Abdulmutallab lần đầu tiên sống ở nước này trong khoảng thời gian từ 2004-2005, lần thứ 2 từ tháng 8-9/2009

Nghi phạm khủng bố máy bay Delta Airlines đã từng 2 lần sống ở Yemen

Nghi phạm khủng bố máy bay Delta Airlines đã từng 2 lần sống ở Yemen

Umar Farouk Abdulmutallab lần đầu tiên sống ở nước này trong khoảng thời gian từ 2004-2005, lần thứ 2 từ tháng 8-9/2009

Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine
Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine

VOV.VN - Gã đàn ông này đã đòi phải thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ tại Ukraine hơn 2 tháng qua.

Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine

Kẻ khủng bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ muốn thả tù nhân ở Ukraine

VOV.VN - Gã đàn ông này đã đòi phải thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ tại Ukraine hơn 2 tháng qua.