Giải Nhất báo chí lao động việc làm lần 2 có giá trị 40 triệu đồng

VOV.VN -Giải thưởng nhằm vinh danh các nhà báo có cống hiến quan trọng trong lĩnh vực lao động – việc làm.

Thông tin từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết, Giải thưởng Báo chí lao động việc làm Việt Nam lần thứ 2 chính thức nhận bài dự thi là các tác phẩm báo chí xuất sắc được xuất bản và phát sóng từ 1/1/2014 - 31/12/2014. 

Đây là giải thưởng do ILO phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam thông qua Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tổ chức, nhằm vinh danh các nhà báo có cống hiến quan trọng trong lĩnh vực lao động – việc làm. 

Lĩnh vực lao động, việc làm được nhiều nhà báo quan tâm (Ảnh minh họa)

Tổng giải thưởng là tiền mặt trị giá 100 triệu đồng và chứng chỉ sẽ được trao cho các nhà báo với tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 Giải nhất trị giá 40 triệu đồng dành cho tác phẩm báo chí hay nhất về các vấn đề liên quan đến lao động – việc làm; 1 Giải đặc biệt về “Nhà báo và Pháp luật” trị giá 30 triệu đồng dành cho tác phẩm báo chí hay nhất về vấn đề tuân thủ pháp luật lao động; 1 Giải đặc biệt về “Việc làm cho thanh niên trong các ngành mũi nhọn” trị giá 30 triệu đồng.

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí đều có thể gửi bài dự thi. Tác giả là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả, hoặc tập thể tác giả (mỗi tác phẩm không quá 5 tác giả). Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 3 tác phẩm cho từng giải đã nêu. 

Các tác phẩm tham dự Giải bao gồm bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, phóng sự, điều tra, bút kí báo chí, các chương trình/phóng sự phát thanh, truyền hình.

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo hoặc phát sóng khác nhau. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi là 5/2/2015.

Bài dự thi gửi về Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam

Tầng 6, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04. 6652.9977.

Được biết, Giải thưởng báo chí lao động việc làm lần thứ 1 được trao cho phóng viên Lê Thị Vân của báo Tuổi trẻ và Vũ Lệ Trang của kênh truyền hình VTV4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan
Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan

VOV.VN -Việc tạm dừng để kiểm tra làm rõ các thông tin theo đơn thư phản ánh của người lao động là bị thu phí cao hơn quy định.

Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan

Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan

VOV.VN -Việc tạm dừng để kiểm tra làm rõ các thông tin theo đơn thư phản ánh của người lao động là bị thu phí cao hơn quy định.

Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng
Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Các tác phẩm đoạt giải đã bao quát được vấn đề về tiết kiệm năng lượng, tính phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay.

Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng

Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Các tác phẩm đoạt giải đã bao quát được vấn đề về tiết kiệm năng lượng, tính phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay.

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11
VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao
Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao

VOV.VN -Năm 2014, các địa phương trong toàn vùng Tây Bắc đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 243.000 người, trong đó hơn 13.000 người thuộc hộ nghèo.

Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao

Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao

VOV.VN -Năm 2014, các địa phương trong toàn vùng Tây Bắc đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 243.000 người, trong đó hơn 13.000 người thuộc hộ nghèo.