Tướng Mỹ tin Iran có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu ở Iraq và Syria

VOV.VN - Ngày 27/10, Tướng Joseph Duford cho rằng, Iran hiện có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu chống lại Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu Liên quân Mỹ, tướng Joseph Duford hôm qua cho rằng, Iran hiện có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu chống lại Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) tại hai quốc gia khu vực là Iraq và Syria.

Quân nhân Iran. Ảnh: The Times.
Cụ thể, Tướng Mỹ tin rằng có khoảng hơn 1.000 lính Iran đang chiến đấu ủng hộ Chính phủ Iraq láng giềng, trong khi khoảng gần 2.000  binh sỹ Iran khác đang chiến đấu cho chính quyền của Tổng thống Syria - Bashar Al Assad.

Lâu nay, nhiều nguồn tin đã đề cập sự hiện diện của binh sỹ và cố vấn quân sự của Iran tại cả hai chiến trường Iraq và Syria. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Iran vẫn chưa xác nhận việc binh sỹ nước này đang chiến đấu tại hai quốc gia có vai trò quan trọng đặc biệt với Iran tại khu vực./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bắt đầu thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân
Iran bắt đầu thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Iran sẽ bắt đầu thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử đã ký với nhóm P5+1 bằng tinh thần thiện chí.

Iran bắt đầu thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân

Iran bắt đầu thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Iran sẽ bắt đầu thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử đã ký với nhóm P5+1 bằng tinh thần thiện chí.

Iran sẽ không hậu thuẫn cho ông al-Assad mãi mãi
Iran sẽ không hậu thuẫn cho ông al-Assad mãi mãi

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hussein Amber Abdul Agaan ngày 21/10 khẳng định, nước này sẽ không cố gắng tìm cách hậu thuẫn mãi mãi cho ông al-Assad. 

Iran sẽ không hậu thuẫn cho ông al-Assad mãi mãi

Iran sẽ không hậu thuẫn cho ông al-Assad mãi mãi

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hussein Amber Abdul Agaan ngày 21/10 khẳng định, nước này sẽ không cố gắng tìm cách hậu thuẫn mãi mãi cho ông al-Assad. 

Vì sao Iran can dự vào cuộc chiến chống IS ở Syria?
Vì sao Iran can dự vào cuộc chiến chống IS ở Syria?

VOV.VN - Chuyên gia dự đoán rằng Iran lo ngại mất ảnh hưởng tại Syria nên phải gia tăng can dự vào cuộc chiến chống IS ở đây.

Vì sao Iran can dự vào cuộc chiến chống IS ở Syria?

Vì sao Iran can dự vào cuộc chiến chống IS ở Syria?

VOV.VN - Chuyên gia dự đoán rằng Iran lo ngại mất ảnh hưởng tại Syria nên phải gia tăng can dự vào cuộc chiến chống IS ở đây.

Iran được mời tham dự vòng đàm phán mới về Syria tại Vienna
Iran được mời tham dự vòng đàm phán mới về Syria tại Vienna

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Iran được mời tham dự một vòng đàm phán quốc tế mới để tìm kiếm những giải pháp nhằm kết thúc cuộc nội chiến 4 năm tại Syria.

Iran được mời tham dự vòng đàm phán mới về Syria tại Vienna

Iran được mời tham dự vòng đàm phán mới về Syria tại Vienna

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Iran được mời tham dự một vòng đàm phán quốc tế mới để tìm kiếm những giải pháp nhằm kết thúc cuộc nội chiến 4 năm tại Syria.