Nguy cơ sạt lở đất đe dọa gần 600 hộ dân Lai Châu

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá trên địa bàn là rất cao do nước đã ngấm trong đất nhiều ngày.

Mưa lớn những ngày qua làm nước tích trong đất, gây vỡ kết cấu đất đá tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của gần 600 hộ dân.

Mưa lớn làm sập nhà dân tại huyện Phong Thổ.

Sau nhiều ngày mưa to kéo dài, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu chỉ còn mưa nhỏ ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá trên địa bàn là rất cao do nước đã ngấm trong đất nhiều ngày.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, ngoài hơn 200 hộ hộ trong vùng nguy cơ được quy hoạch di chuyển từ đầu năm thì đợt mưa này trên địa bàn tiếp tục xuất hiện thêm hơn gần 400 hộ, nằm rải rác tại các khu dân cư trong toàn tỉnh. Trong số gần 600 hộ đang sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở hiện nay thì có hơn 200 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Ông Vũ Văn Luật, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết: Đợt mưa lũ lần này tỉnh Lai Châu đã thực hiện di chuyển một số hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại các khu, điểm tái định cư thủy điện Lai Châu và các bản thuộc địa bàn các huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè. 

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang gặp nhiều khó khăn để thực hiện di chuyển do thiếu nguồn kinh phí. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng thành lập các đoàn đi kiểm tra, tuyên truyền để người dân cảnh giác và chủ động phương án di dời nếu cấp thiết.

Đối với một số điểm thuộc khu tái định cư Huội Quảng, Bản Chát cũng như Lai Châu và Sơn La, đây là những khu dân cư mới xây dựng địa hình, địa chất chưa ổn định. Vì vậy, dân cư sinh sống ở khu vực này phải lưu ý thường xuyên khơi thông dòng chảy, không sẽ tạo các nguy cơ mất ổn định rất cao, từ đó gây sạt lở.

Những khu vực dân cư khác dọc theo quốc lộ, đề nghị bà con phải đào các mái dốc, không để chân ta luy dốc đứng, nguy cơ sạt lở rất cao. Bà con cảnh giác khi có mưa lớn phải di chuyển ra nơi nghỉ tại vị trí khác, để đảm bảo tài sản cũng như tính mạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên: Tuyến Quốc lộ 12 vẫn tê liệt hoàn toàn
Điện Biên: Tuyến Quốc lộ 12 vẫn tê liệt hoàn toàn

VOV.VN - Đến thời điểm trưa nay 4/8, giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 12 tại Điện biên vẫn đang bị tê liệt hoàn toàn.

Điện Biên: Tuyến Quốc lộ 12 vẫn tê liệt hoàn toàn

Điện Biên: Tuyến Quốc lộ 12 vẫn tê liệt hoàn toàn

VOV.VN - Đến thời điểm trưa nay 4/8, giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 12 tại Điện biên vẫn đang bị tê liệt hoàn toàn.

Lai Châu: Tạm ngưng nhiều hành trình xe khách vì tắc đường
Lai Châu: Tạm ngưng nhiều hành trình xe khách vì tắc đường

VOV.VN - Sạt lở đất đá khiến hành trình từ Lai Châu đi các tỉnh và các huyện phải thay đổi tuyến và tạm ngưng hành trình.

Lai Châu: Tạm ngưng nhiều hành trình xe khách vì tắc đường

Lai Châu: Tạm ngưng nhiều hành trình xe khách vì tắc đường

VOV.VN - Sạt lở đất đá khiến hành trình từ Lai Châu đi các tỉnh và các huyện phải thay đổi tuyến và tạm ngưng hành trình.