Anh tiếp xúc trực tiếp với phe đối lập Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Anh cho rằng cần chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ Chính phủ mới ở Syria.

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 3/9 khẳng định đã cho phép các quan chức Bộ Ngoại giao Anh liên lạc trực tiếp với Quân đội Syria Tự do (FSA) - một trong các lực lượng đối lập chính tại Syria - nhằm thúc đẩy sự thống nhất trong phe đối lập ở quốc gia Trung Đông này.

Trong phát biểu trước Nghị viện, Ngoại trưởng Anh Hague cho biết, trong những tháng qua, đại diện của Anh đã có các cuộc tiếp xúc hạn chế đầu tiên với các đại diện chính trị của Quân đội Syria Tự do ở bên ngoài lãnh thổ nước này.

Ngoại trưởng Anh Hague đồng thời nêu rõ, sự ra đi của Tổng thống Syria al-Assad là điều không thể tránh khỏi và sẽ sớm diễn ra. Cộng đồng quốc tế cần lên kế hoạch cho việc hỗ trợ một Chính phủ mới sẽ được thành lập tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chủ quyền Syria không thể bị xâm phạm”
“Chủ quyền Syria không thể bị xâm phạm”

(VOV) - Bộ trưởng Thông tin Syria cho biết, tình hình Syria hiện rất tốt, mọi việc đều trong tầm kiểm soát

“Chủ quyền Syria không thể bị xâm phạm”

“Chủ quyền Syria không thể bị xâm phạm”

(VOV) - Bộ trưởng Thông tin Syria cho biết, tình hình Syria hiện rất tốt, mọi việc đều trong tầm kiểm soát

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công
Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công

Nhóm Ahfaq al-Rasul đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên.

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công

Nhóm Ahfaq al-Rasul đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên.

Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao
Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao

(VOV) -Hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria sẽ không bao giờ là một phương án giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao

Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao

(VOV) -Hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria sẽ không bao giờ là một phương án giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria
Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao coi tuyên bố của phe đối lập Syria như của những kẻ khủng bố.

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao coi tuyên bố của phe đối lập Syria như của những kẻ khủng bố.