Khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015

VOV.VN - Tối 13/11, tại TP HCM lễ khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015 đã được diễn ra. 

Lễ hội sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 15/11 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Đây là năm thứ 3 Lễ hội Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam. Năm 2014, số lượng khách tham quan trong 2 ngày chính của lễ hội này là trên 100.000 người. Dự kiến lượng khách đến với lễ hội năm nay sẽ cao hơn nhiều. Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015 được tổ chức tại Công viên 23/9, Quận 1 với 2 khu vực. Khu vực gian hàng có khoảng 70 đơn vị tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá về các sản phẩm Nhật Bản như: trưng bày sản phẩm, giới thiệu đặc sản của từng địa phương tại Nhật, quảng bá du lịch xứ sở hoa anh đào, quảng bá về nghệ thuật truyền thống, văn hóa Nhật... 

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội Nhật Bản tại công viên 23-9, Quận 1 TP HCM tối 13/11 - Ảnh: Quang Định/Tuổi trẻ
Trong 2 ngày lễ hội chính, tại khu vực sân khấu sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Nhật Bản và Việt Nam. Trong 2 ngày này, các hoạt động như Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20, Hội thảo nấu ăn Nhật Bản và Lễ hội ẩm thực Nhật Bản cũng được tổ chức tại TP HCM. 

Đây không chỉ là dịp để bạn bè Nhật Bản giới thiệu những nét văn hóa và thành tựu của đất nước mình mà còn là cơ hội giúp người dân 2 nước Việt Nam – Nhật Bản giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết được xây dựng và gìn giữ nhiều năm qua. 

Chị Đoàn Kim Cúc, người dân tại TP HCM đến tham dự lễ hội cho biết: “Lễ hội Nhật Bản diễn ra giúp người Việt Nam hiểu nhiều hơn về đất nước Nhật Bản. Những lễ hội như thế này còn giúp cho 2 nước Việt Nam và Nhật Bản thêm gắn kết tình hữu nghị, hợp tác. Tôi mong rằng sẽ có nhiều lễ hội văn hóa như thế này được diễn ra để người Việt Nam có thể hiểu thêm về nền văn hóa của các nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội hóa trang ở Cologne, Đức
Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội hóa trang ở Cologne, Đức

VOV.VN -Đông đảo người dân hóa trang, sơn vẽ mặt tưng bừng tham gia Lễ hội Carnival tổ chức thường niên ở Đức, vừa khai mạc vào 11/11.

Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội hóa trang ở Cologne, Đức

Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội hóa trang ở Cologne, Đức

VOV.VN -Đông đảo người dân hóa trang, sơn vẽ mặt tưng bừng tham gia Lễ hội Carnival tổ chức thường niên ở Đức, vừa khai mạc vào 11/11.

Tưng bừng Lễ hội gấu Teddy năm 2015 tại TP.HCM
Tưng bừng Lễ hội gấu Teddy năm 2015 tại TP.HCM

VOV.VN -Lễ hội năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thú vị, độc đáo thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Tưng bừng Lễ hội gấu Teddy năm 2015 tại TP.HCM

Tưng bừng Lễ hội gấu Teddy năm 2015 tại TP.HCM

VOV.VN -Lễ hội năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thú vị, độc đáo thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Dự lễ hội đêm Rằm, ăn vỉa hè - những trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam
Dự lễ hội đêm Rằm, ăn vỉa hè - những trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam

Dự lễ hội đêm Rằm ở Hội An và thưởng thức những món ăn vỉa hè là một trong những trải nghiệm hấp dẫn nhất.

Dự lễ hội đêm Rằm, ăn vỉa hè - những trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam

Dự lễ hội đêm Rằm, ăn vỉa hè - những trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam

Dự lễ hội đêm Rằm ở Hội An và thưởng thức những món ăn vỉa hè là một trong những trải nghiệm hấp dẫn nhất.

Lễ hội Okphansa-nét đẹp văn hóa Lào
Lễ hội Okphansa-nét đẹp văn hóa Lào

VOV.VN -Lễ hội Okphansa- tiếng Lào có nghĩa là Lễ hội mãn chay, một trong những lễ hội lớn nhất của Lào diễn ra hàng năm vào dịp rằm tháng 11 (lịch Phật Lào).

Lễ hội Okphansa-nét đẹp văn hóa Lào

Lễ hội Okphansa-nét đẹp văn hóa Lào

VOV.VN -Lễ hội Okphansa- tiếng Lào có nghĩa là Lễ hội mãn chay, một trong những lễ hội lớn nhất của Lào diễn ra hàng năm vào dịp rằm tháng 11 (lịch Phật Lào).