Hiểm họa khôn lường từ sản xuất, kinh doanh gas thiếu an toàn

VOV.VN -Thời gian qua, nhiều vụ nổ khí gas xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Gas là một nhiên liệu thiết yếu được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Điều đáng nói, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh gas bất chấp quy chuẩn cần thiết thực hiện sang chiết trái phép, cắt quai, mài bình, thay đổi nhãn hiệu để trục lợi, thậm chí nhiều vụ cháy nổ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh gas liên tiếp xảy ra gần đây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng.

Liên tiếp tai nạn do khí gas gây ra

Thời gian qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ do rò rỉ gas, gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ việc xảy ra vào tháng 10/2014. Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đã giành giật mạng sống và điều trị cho chị Lê Thị Thúy Phượng (40 tuổi, quê Cà Mau) vì bỏng nặng, cơ thể của chị Phượng đã hoàn toàn biến dạng sau những lần cắt bỏ hoại tử.

Hiện trường vụ nổ ở kho chứa gas ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Không chỉ các vụ nổ gas tại khu dân cư, hộ gia đình, mà đầu năm nay, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh gas cũng liên tiếp gặp sự cố. Ngày 24/7, kho chứa ga của công ty TNHH Phương Huy ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra vụ nổ lớn, khiến hàng trăm người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Thời điểm xảy ra vụ nổ bên trong có hơn 100 bình gas. Đám cháy đã làm toàn bộ nhà kho rộng hơn 100m2 gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hay một vụ nổ khí gas tại cơ sở sang chiết gas trái phép nằm cuối đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 1 người bị thương nặng mà nguyên nhân cháy nổ được xác định là sơ xuất trong quá trình sang chiết gas…. Cháy nổ do gas luôn là mối lo thường trực của người dân.

Bà Phạm Thị Thái, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội băn khoăn: “Qua nhiều năm sử dụng gas, tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng, nhiều lúc khóa gas rồi nhưng vẫn ngửi thấy mùi gas nên rất lo. Những lúc mất điện dùng bật lửa, bao diêm đốt ngọn đèn thì thật sự là không an toàn, không lường trước được. Người dùng đôi khi vẫn thấy hao gas chính từ sự rò rỉ. Tôi thật sự lo lắng khi sử dụng những bình gas như vậy”.

Xử phạt vẫn không chừa

Theo đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cả nước hiện có trên 17.400 cơ sở kinh doanh và sử dụng khí gas, tuy nhiên việc thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy  của đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh này chưa tốt, các thiết bị gas thiếu độ an toàn cao.

Hiện trường vụ nổ khí gas ở đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phần lớn các cửa hàng kinh doanh đều tận dụng nhà ở, không có nhà kho riêng nên không đảm bảo quy định về diện tích thiết kế, phòng cháy chữa cháy, bồn chứa… đặc biệt là hệ thống điện không đảm bảo điều kiện chống cháy nổ. Điều đáng nói, để trục lợi, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh gas sang chiết trái phép, thiết bị van đầu bình không được kiểm tra, kiểm định, mặt khác nhiều cơ sở sửa chữa, cắt quai, mài bình để thay đổi nhãn hiệu, khiến nguy cơ cháy nổ, rò rỉ ngày càng cao.

Đại tá Đoàn Hữu Thắng cho biết: “Riêng thành phố Hà Nội có 1.279 cơ sở hoạt động kinh doanh gas. Trong một năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra và lập trên 1.300 biên bản vi phạm. Có thể nói, công tác PCCC tại nhiều gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp liên quan đến gas còn nhiều tồn tại”.

Năm 2014, các Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra hơn trên 3.000 cơ sở kinh doanh và sử dụng gas, qua đó phát hiện 368 đơn vị vi phạm về an toàn gas, phạt với số tiền hơn 4 tỷ đồng; thu giữ hàng chục nghìn chai san chiết gas mini, tem nhãn, màng co chụp niêm phong các loại. Có thể thấy, cháy nổ gas từ những cơ sở không an toàn vẫn luôn là mối đe dọa tới tính mạng và tài sản người dân.

Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương cho rằng, để đảm bảo an toàn quy chuẩn trong sản xuất và sử dụng gas, cần có thực hiện đồng bộ các giải pháp như: quy hoạch đối với mạng lưới cung cấp gas, các điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định. Bên cạnh đó, cũng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước  đối với những cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn, trục lợi.

Việc phòng chống cháy nổ gas là hết sức cần thiết. Muốn vậy, các cơ sở sản xuất gas cần đảm bảo quy chuẩn an toàn, chất lượng gas nhằm hạn chế tối đa những rủi ro do cháy nổ do gas gây ra. Đồng thời, cơ quan chức năng cần có chế tài đủ mạnh nhằm hạn chế những cơ sở sản xuất, kinh doanh gas kém chất lượng vẫn đang tồn tại trên thị trường thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện
Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện

VOV.VN -Trước đó trưa 24/11, trên 100 công nhân của Cổ phần thủy sản Vinh Quang bất ngờ bị ngộ độc hàng loạt.

Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện

Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện

VOV.VN -Trước đó trưa 24/11, trên 100 công nhân của Cổ phần thủy sản Vinh Quang bất ngờ bị ngộ độc hàng loạt.

Ngạt khí gas, 4 lao động người Việt chết tại Nga
Ngạt khí gas, 4 lao động người Việt chết tại Nga

Các nạn nhân (ở cùng một phòng) đi ngủ quên không khóa gas. Không may dây gas bị rò rỉ dẫn đến ngạt khí.

Ngạt khí gas, 4 lao động người Việt chết tại Nga

Ngạt khí gas, 4 lao động người Việt chết tại Nga

Các nạn nhân (ở cùng một phòng) đi ngủ quên không khóa gas. Không may dây gas bị rò rỉ dẫn đến ngạt khí.

Ngộ độc khí gas, 62 công nhân phải nhập viện cấp cứu
Ngộ độc khí gas, 62 công nhân phải nhập viện cấp cứu

Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Trong đó, khoảng 10% bệnh nhân có biểu hiện co giật, hạ canxi.

Ngộ độc khí gas, 62 công nhân phải nhập viện cấp cứu

Ngộ độc khí gas, 62 công nhân phải nhập viện cấp cứu

Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Trong đó, khoảng 10% bệnh nhân có biểu hiện co giật, hạ canxi.

Hy hữu: Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ khí gas, 2 người nhập viện
Hy hữu: Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ khí gas, 2 người nhập viện

VOV.VN - 2 vụ nổ bình gas nghiêm trọng, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ

Hy hữu: Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ khí gas, 2 người nhập viện

Hy hữu: Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ khí gas, 2 người nhập viện

VOV.VN - 2 vụ nổ bình gas nghiêm trọng, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ