Sức tàn phá khủng khiếp của bom đạn Đồng minh tại thành phố Dresden

VOV.VN - Dưới các trận mưa bom của máy bay quân đội Đồng minh, thành phố xinh đẹp Dresden của Đức bị tàn phá dữ dội và biến thành đống đổ nát hoang tàn.

Vào cuối Thế chiến 2, thành phố Dresden (Đức) chỉ còn là đống đổ nát. Tất cả các tòa nhà trong thành phố bị phá hủy, hàng ngàn dân thường tử vong.
Quy mô tàn phá và chết chóc đã gây ra tranh cãi về lý do để quân Đồng minh (chống phát xít) mạnh tay với thành phố này. Có quan điểm coi đây là tội ác chiến tranh.
Thời Đức Quốc xã, vai trò của Dresden trong các mưu đồ chiến tranh của Hitler là rất nhỏ so với các thành phố khác của Đức.
Hitler tập trung tối đa lực lượng cho việc phòng thủ Berlin còn việc phòng thủ Dresden chỉ ở mức tối thiểu.
Trước Thế chiến 2, Dresden được coi là một trong các thành phố đẹp nhất thế giới nhờ vào kiến trúc của các tòa nhà, cung điện, nhà thờ và bảo tàng.
Cuộc không kích của quân Đồng minh có đặc điểm là ném bom “bão hòa”, dùng nhiều bom cháy, nhằm vào cả mục tiêu công nghiệp.
Lối tấn công như vậy, theo bộ chỉ huy Đồng minh là nhằm tàn phá nền kinh tế Đức Quốc xã và đập tan ý chí của chế độ này.
Trong ảnh là thi thể nhiều thường dân đợi hỏa táng, vào tháng 2/1945./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm kích “Thần Chết” Corsair - nỗi kinh hoàng của phát xít Nhật
Tiêm kích “Thần Chết” Corsair - nỗi kinh hoàng của phát xít Nhật

VOV.VN - Máy bay Corsair của hải quân Mỹ tỏ rõ là tiêm kích nhanh nhất thế giới vào thời của nó. Bộ binh Nhật hãi hùng gọi phi cơ này là “Thần Chết Huýt sáo”.

Tiêm kích “Thần Chết” Corsair - nỗi kinh hoàng của phát xít Nhật

Tiêm kích “Thần Chết” Corsair - nỗi kinh hoàng của phát xít Nhật

VOV.VN - Máy bay Corsair của hải quân Mỹ tỏ rõ là tiêm kích nhanh nhất thế giới vào thời của nó. Bộ binh Nhật hãi hùng gọi phi cơ này là “Thần Chết Huýt sáo”.

Xem máy bay “siêu pháo đài” B-29 của Mỹ chao lượn giữa tầng mây
Xem máy bay “siêu pháo đài” B-29 của Mỹ chao lượn giữa tầng mây

VOV.VN - Với tầm bay xa và sức hủy diệt lớn, máy bay ném bom B-29 đã được Mỹ lựa chọn cho chiến trường Thái Bình Dương, đối phó với đế chế Nhật.

Xem máy bay “siêu pháo đài” B-29 của Mỹ chao lượn giữa tầng mây

Xem máy bay “siêu pháo đài” B-29 của Mỹ chao lượn giữa tầng mây

VOV.VN - Với tầm bay xa và sức hủy diệt lớn, máy bay ném bom B-29 đã được Mỹ lựa chọn cho chiến trường Thái Bình Dương, đối phó với đế chế Nhật.