Liên minh của Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN -Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết, các nước sẽ không dung thứ cho hành động khiêu khích thêm nữa của Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki ngày 19/4 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se tại Seoul để trao đổi quan điểm liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cảnh báo, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn và bị cô lập hơn nữa nếu tiếp tục có thêm hành động khiêu khích.

Nhật Bản cho rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung thất bại hồi tuần trước, là sự vi phạm “rõ ràng và không thể tha thứ”

Ông Yun Byung-se cho biết: “Từ đầu năm nay, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là từ phía Triều Tiên. Bây giờ thực sự là lúc chúng ta cần một chương trình lớn hơn cho những thách thức khu vực cũng như toàn cầu. Cuộc họp 3 bên này là rất đúng lúc và giải quyết những thách thức chung mà chúng ta phải đối mặt”.

Cuộc gặp của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nhật Bản với Ngoại trưởng Hàn Quốc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao 3 nước có cuộc tham vấn ba bên lần thứ 3.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam cho biết, các nước sẽ không dung thứ cho hành động khiêu khích thêm nữa của Triều Tiên.

Nếu Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích bất chấp cảnh báo được nhắc lại nhiều lần của cộng đồng quốc tế thì họ sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn và bị cô lập hơn nữa”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken cho biết, ba bên đã nhất trí mở rộng hợp tác để đối phó với “cách hành xử mang tính khiêu khích và gây bất ổn” của Triều Tiên.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Saiki cho rằng những hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên, kể cả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung thất bại hồi tuần trước, là sự vi phạm “rõ ràng và không thể tha thứ” các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Phía Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái có thể là việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Phía Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái có thể là việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?
Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

VOV.VN - Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

VOV.VN - Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới
Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên
Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên

VOV.VN - Danh sách các mặt hàng bị cấm đưa vào Triều Tiên gồm 12 hệ thống có thể được sử dụng để phát triển tên lửa và hạt nhân. 

Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên

Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên

VOV.VN - Danh sách các mặt hàng bị cấm đưa vào Triều Tiên gồm 12 hệ thống có thể được sử dụng để phát triển tên lửa và hạt nhân.