Thiếu phụ đập sứt mép bàn ở Hà Nam lĩnh án treo

VOV.VN -Sáng 29/8, TAND tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên tòa xử Lê Thị Trang (SN 1988, trú tại TP.Phủ Lý, Hà Nam) tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khác với ngày 25/8, trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay, ông Nguyễn Trung Dũng – Trưởng phòng Tài chính UBND TP.Phủ Lý - Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam cho rằng, bản án sơ thẩm quy kết bị cáo tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và tuyên phạt 12 tháng tù là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trang tại phiên tòa phúc thẩm.

Về vấn đề định giá của vụ án, theo cơ quan công tố, phiếu khảo sát định giá chiếc bàn là 2,8 triệu đồng, dù không do thành viên của Hội đồng định giá nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Bởi vậy, VKS đề nghị tuyên phạt Trang từ 9-10 tháng tù treo.

Tại phần tranh luận, luật sư Giang Hồng Thanh – Đoàn luật sư Hà Nội tiếp tục chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vấn đề định giá.

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Mạnh Hùng quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Trang 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 3/2/2017, Trang đến quán Karaoke Thanh Hà (thuộc TP.Phủ Lý, Hà Nam) để hát. Tại đây, Trang đã có lời qua tiếng lại với chị Nguyễn Thị Thanh Hà là chủ quán về việc đặt phòng hát.

Khi thấy một nhóm khách của quán hát đang thanh toán tiền ở quầy lễ tân, Trang đã to tiếng với một thanh niên trong nhóm khách này. Chủ quán đến can ngăn thì giữa hai bên xảy ra xô xát.

Mọi việc tạm lắng xuống sau đó. Lúc này, khi đang ngồi trên ghế salon của quán hát tại quầy lễ tân, Trang đã dùng tay cầm cốc thủy tinh đập 2 lần làm mặt bàn đá bị sứt mép. Sau đó, Trang được mọi người đưa về nhà.

Sau sự việc, Trang bồi thường cho chủ quán hát 6 triệu đồng. Ngày 15/2/2017, Công an TP.Phủ Lý căn cứ kết luận của Hội đồng giám định, định giá thiệt hại của tài sản giá 2,8 triệu đồng và buộc Trang tội Cố ý làm hư hỏng tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai, xử phúc thẩm vụ thiếu phụ làm sứt bàn lĩnh 12 tháng tù
Ngày mai, xử phúc thẩm vụ thiếu phụ làm sứt bàn lĩnh 12 tháng tù

VOV.VN -Cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù giam vì làm sứt mép bàn trong quán karaoke là không thỏa đáng, Lê Thị Trang kêu oan.

Ngày mai, xử phúc thẩm vụ thiếu phụ làm sứt bàn lĩnh 12 tháng tù

Ngày mai, xử phúc thẩm vụ thiếu phụ làm sứt bàn lĩnh 12 tháng tù

VOV.VN -Cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù giam vì làm sứt mép bàn trong quán karaoke là không thỏa đáng, Lê Thị Trang kêu oan.

Vụ án thiếu phụ làm sứt bàn và nỗi buồn cải cách tư pháp
Vụ án thiếu phụ làm sứt bàn và nỗi buồn cải cách tư pháp

VOV.VN -Diễn biến phiên tòa phúc thẩm vụ án “thiếu phụ làm sứt bàn nhận án tù” ở Hà Nam mang dư vị buồn khi đi ngược nỗ lực cải cách tư pháp của Trung ương.

Vụ án thiếu phụ làm sứt bàn và nỗi buồn cải cách tư pháp

Vụ án thiếu phụ làm sứt bàn và nỗi buồn cải cách tư pháp

VOV.VN -Diễn biến phiên tòa phúc thẩm vụ án “thiếu phụ làm sứt bàn nhận án tù” ở Hà Nam mang dư vị buồn khi đi ngược nỗ lực cải cách tư pháp của Trung ương.

Tình tiết bất ngờ ở phiên xử thiếu phụ làm sứt bàn, lĩnh 12 tháng tù
Tình tiết bất ngờ ở phiên xử thiếu phụ làm sứt bàn, lĩnh 12 tháng tù

VOV.VN - Định giá chiếc bàn sứt để kết tội Lê Thị Trang là của cơ quan điều tra thực hiện, nhưng lại “lọt” vào kết luận của Hội đồng định giá tài sản TP.Phủ Lý.

Tình tiết bất ngờ ở phiên xử thiếu phụ làm sứt bàn, lĩnh 12 tháng tù

Tình tiết bất ngờ ở phiên xử thiếu phụ làm sứt bàn, lĩnh 12 tháng tù

VOV.VN - Định giá chiếc bàn sứt để kết tội Lê Thị Trang là của cơ quan điều tra thực hiện, nhưng lại “lọt” vào kết luận của Hội đồng định giá tài sản TP.Phủ Lý.