Kỷ niệm 40 năm giải phóng Lâm Đồng – Đà Lạt

VOV.VN - Sau 40 năm giải phóng, tỉnh Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện: kinh tế phát triển, đô thị được chỉnh trang.

Sáng nay (3/4), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân trong tỉnh.

Diễn văn do lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đọc tại buổi lễ, đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Ông Ngô Văn Dụ và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa Anh hùng LLVTND và Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ kỷ niệm. (ảnh: QĐND)

Sau 40 năm giải phóng, tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện: kinh tế phát triển, đô thị được chỉnh trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh được đảm bảo.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP của Lâm Đồng luôn duy trì ở mức cao hơn 14%. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất bình quân trên mỗi ha đất canh tác đã đạt hơn 130 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn dưới 3%.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Lâm Đồng tiếp tục phát huy những thành quả cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, nói: “Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mạnh về kinh tế, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh cần quan tâm lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện đồng bộ các chủ truong, chính sách về phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Chăm lo giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trước mắt năm 2015, cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, đồng thời tập trung lãnh đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng
Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng

VOV.VN -Từ mảnh đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, 40 năm qua tỉnh Bình Định đã và đang đạt được nhiều thành tựu kinh tế- xã hội.

Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng

Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng

VOV.VN -Từ mảnh đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, 40 năm qua tỉnh Bình Định đã và đang đạt được nhiều thành tựu kinh tế- xã hội.

Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 Phú Yên trở thành tỉnh công nghiệp, tỉnh cần huy động mọi nguồn lực, mọi tiềm năng lợi thế cho sự phát triển.

Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 Phú Yên trở thành tỉnh công nghiệp, tỉnh cần huy động mọi nguồn lực, mọi tiềm năng lợi thế cho sự phát triển.

Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Hiện nay, Khánh Hòa nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có nguồn thu ngân sách lớn đóng góp cho Trung ương.

Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Hiện nay, Khánh Hòa nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có nguồn thu ngân sách lớn đóng góp cho Trung ương.