“Tình yêu Hà Nội” lần thứ 10 tôn vinh 5 nhạc sĩ

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ 10 diễn ra vào 20h ngày 7/10 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

“Tình yêu Hà Nội” là chương trình ca nhạc do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị của các nhạc sĩ có nhiều cống hiến cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, được công chúng ghi nhận, được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Qua 9 lần tổ chức, chương trình “Tình yêu Hà Nội” đã mang đến những âm hưởng, mảng màu riêng, tạo nên dư vị đẹp, ấn tượng sâu sắc và đọng lại nhiều cung bậc cảm xúc ý nghĩa trong lòng người yêu nhạc. 

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh phát biểu tại buổi họp báo

Trong lần thứ 10 tổ chức, chương trình giới thiệu đến khán giả 20 tác phẩm, ca khúc về tình yêu Hà Nội, về quê hương đất nước của 5 nhạc sĩ nổi tiếng đã được Giải thưởng Nhà nước: Nguyễn Đình Bảng, Đinh Quang Hợp, Đức Minh, Lê Tịnh, Cát Vận. Tại đây, những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi các nhạc sĩ như: “Thời hoa đỏ”, “Tiếng hát sông Lam”, “Em là hoa Pơ Lang”, “Hương trầm tháng Chạp”, “Hà Nội – bài ca năm tháng”… sẽ được ngân vang qua giọng ca các ca sĩ Lan Anh, Đăng Dương, Ngọc Anh… Chia sẻ tại buổi họp báo sáng nay (20/09) nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết:

Sự đóng góp của giới nhạc sĩ, nhất là các hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội đối với nền âm nhạc đất nước vô cùng lớn lao. Việc làm của chúng tôi để tôn vinh các nhạc sĩ như thế thì đấy là việc làm vô cùng ý nghĩa, và việc này đã được sự ủng hộ rất nhiều của khán thính giả. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm rất nhiều để làm thế nào chương trình mang sức hấp dẫn nhất, chúng tôi chọn những tác phẩm đi sâu vào quần chúng mấy chục năm nay.

Nhạc sĩ Lê Tịnh chia sẻ tại họp báo

Với mong muốn mang đến một bức tranh âm nhạc đa sắc, vừa quen thuộc vừa mới lạ, lãng mạn và ngập tràn cảm xúc, tại “Tình yêu Hà Nội” lần thứ 10, xem kẽ các tiết mục âm nhạc khán giả sẽ được xem những clip phác hoạ con đường âm nhạc của 5 nhạc sĩ, cũng như nhiều tiết mục múa sinh động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Hoàng Lương: Tâm huyết cả đời gửi vào nốt nhạc
Nhạc sĩ Hoàng Lương: Tâm huyết cả đời gửi vào nốt nhạc

VOV.VN - Ở tuổi 58, nhạc sĩ Hoàng Lương đang hằng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Mặc dù không nói được nhưng nhạc sĩ vẫn không ngừng sáng tác.

Nhạc sĩ Hoàng Lương: Tâm huyết cả đời gửi vào nốt nhạc

Nhạc sĩ Hoàng Lương: Tâm huyết cả đời gửi vào nốt nhạc

VOV.VN - Ở tuổi 58, nhạc sĩ Hoàng Lương đang hằng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Mặc dù không nói được nhưng nhạc sĩ vẫn không ngừng sáng tác.

Hòa nhạc “Điều còn mãi” - một trang sử liệu về âm nhạc
Hòa nhạc “Điều còn mãi” - một trang sử liệu về âm nhạc

VOV.VN - Hòa nhạc "Điều còn mãi" năm nay không có những tác phẩm mới mà tập trung vào những ca khúc giá trị về mặt lịch sử và gây được tiếng vang.

Hòa nhạc “Điều còn mãi” - một trang sử liệu về âm nhạc

Hòa nhạc “Điều còn mãi” - một trang sử liệu về âm nhạc

VOV.VN - Hòa nhạc "Điều còn mãi" năm nay không có những tác phẩm mới mà tập trung vào những ca khúc giá trị về mặt lịch sử và gây được tiếng vang.

“Tháng 9 – Nắng thu”: Hòa nhạc chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam
“Tháng 9 – Nắng thu”: Hòa nhạc chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam

VOV.VN -Chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 8, chương trình nghệ thuật “Tháng 9 – Nắng thu” đã diễn ra tối ngày 3/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

“Tháng 9 – Nắng thu”: Hòa nhạc chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam

“Tháng 9 – Nắng thu”: Hòa nhạc chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam

VOV.VN -Chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 8, chương trình nghệ thuật “Tháng 9 – Nắng thu” đã diễn ra tối ngày 3/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.