Nam sinh Quảng Bình dự thi Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN - Nam sinh tỉnh Quảng Bình tiếp tục lọt vào danh sách học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017.

Nguyễn Thế Quỳnh - học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình, vừa được chọn vào đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017.

Vững lý thuyết, chú trọng thực hành

Vốn yêu thích, có năng khiếu nổi bật ở môn Vật lý, sau khi học xong THCS, Nguyễn Thế Quỳnh đã đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình.

Niềm đam mê môn Vật lý đã được cậu học trò ở ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát huy ngay từ những ngày đầu ở cấp THPT. Và đến năm 2016, khi đang học lớp 11, Thế Quỳnh đã xuất sắc đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý; Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á; Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Học sinh Nguyễn Thế Quỳnh (ngoài cùng từ phải sang) chụp ảnh cùng các bạn ở trung tâm máy gia tốc hạt CERN - Thụy Sĩ (ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không ngừng phấn đấu, vượt qua 40 học sinh có thành tích học tập “đáng nể” khác của cả nước, năm nay, Nguyễn Thế Quỳnh tiếp tục lọt vào danh sách 8 học sinh xuất sắc nhất tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Liên bang Nga.

Nguyễn Thế Quỳnh đã mất cha từ khi học lớp 9. Gánh nặng nuôi dạy hai anh em Quỳnh đều đổ lên đôi vai của mẹ. 
Hằng ngày, mẹ của Quỳnh phải thức từ tờ mờ sáng, ra chợ lấy thịt lợn đi bán cho đến tận chiều tối mới về. Thương mẹ tần tảo sớm hôm, vượt qua nỗi đau mất cha, noi gương anh trai chăm chỉ học hành, cậu học trò xứ Quảng luôn quyết tâm học tập tốt.
Chia sẻ bí quyết để có kết quả học tập tốt ở các môn, đặc biệt là đối với môn Vật lý, cậu học trò đất Quảng Bình cho biết, việc nắm chắc kiến thức cơ bản ở các môn học rất quan trọng nên ngay từ khi ở trên lớp, em luôn tập trung nghe giảng và cố hiểu bài. Chỗ nào chưa hiểu, Quỳnh tiếp tục hỏi lại thầy cô giáo hay cùng bạn bè trao đổi.

Về nhà, em chỉ cần ôn lại kiến thức cơ bản, còn thời gian làm thêm các bài tập nâng cao. Đa phần việc học tập của Quỳnh kết thúc lúc 23h đêm, rất ít khi em thức khuya học bài.

Riêng đối với môn Vật lý, bên cạnh các kiến thức lý thuyết, nam sinh trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đặc biệt chú trọng đến những giờ thực hành ở phòng thí nghiệm. Bởi qua đó, em có cơ hội thử nghiệm các mẫu vật, áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết các hiện tượng Vật lý tự nhiên trong đời sống xã hội.

Phấn đấu giành học bổng du học 

Hiện tại, nam sinh Nguyễn Thế Quỳnh đang ở Hà Nội để ôn luyện cho kỳ thi Olympic Vật lý châu Á sẽ diễn ra vào tháng 5/2017. Lịch học tập khá dày đặc từ thứ Hai đến thứ Bảy nhưng em vẫn dành thời gian rảnh rỗi có thể tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Cậu học trò này rất yêu thích môn thể thao bóng đá nên tranh thủ những lúc đội tuyển ôn luyện xong ở trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, em lại ra sân đá bóng cùng với bạn bè.

Đề cập đến dự định trong tương lai, học sinh trường chuyên xứ Quảng cho biết, em sẽ cố gắng hết sức đạt kết quả cao trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017 để có thể dự thi Olympic Vật lý quốc tế. Nếu mơ ước giành được huy chương ở kỳ thi lớn này, em sẽ đăng ký tuyển thẳng vào khoa Vật lý của Đại học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong thời gian học trên giảng đường, Nguyễn Thế Quỳnh sẽ phấn đấu để giành được học bổng du học tại một nước có nền giáo dục tiến tiến và có sự phát triển về lĩnh vực khoa học cơ bản ở châu Âu như tại Mỹ.

Em hy vọng có thể theo đuổi niềm đam mê và đem những kiến thức đã được học hỏi trong việc nghiên cứu ngành Vật lý ứng dụng để sau này có thể cống hiến cho sự phát triển của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh Lào Cai đầu tiên giành học bổng Đại học hàng đầu của Mỹ
Nữ sinh Lào Cai đầu tiên giành học bổng Đại học hàng đầu của Mỹ

Nữ sinh Nguyễn Lê Hoài Anh, tỉnh Lào Cai vừa nhận thư báo đỗ kèm học bổng toàn phần 6,5 tỷ đồng từ Đại học Stanford, Mỹ...

Nữ sinh Lào Cai đầu tiên giành học bổng Đại học hàng đầu của Mỹ

Nữ sinh Lào Cai đầu tiên giành học bổng Đại học hàng đầu của Mỹ

Nữ sinh Nguyễn Lê Hoài Anh, tỉnh Lào Cai vừa nhận thư báo đỗ kèm học bổng toàn phần 6,5 tỷ đồng từ Đại học Stanford, Mỹ...

6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017
6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017

VOV.VN - Từ 49 học sinh giỏi Toán nhất của cả nước, Việt Nam đã chọn ra 6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017.

6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017

6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017

VOV.VN - Từ 49 học sinh giỏi Toán nhất của cả nước, Việt Nam đã chọn ra 6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017.

Nữ sinh 9X được 8 trường đại học Mỹ cấp học bổng tiến sĩ
Nữ sinh 9X được 8 trường đại học Mỹ cấp học bổng tiến sĩ

Nữ sinh 9X Nguyễn Thị Sao Ly (24 tuổi, đến từ Đà Nẵng) vừa nhận được lời mời học bổng tiến sĩ từ 8 trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Nữ sinh 9X được 8 trường đại học Mỹ cấp học bổng tiến sĩ

Nữ sinh 9X được 8 trường đại học Mỹ cấp học bổng tiến sĩ

Nữ sinh 9X Nguyễn Thị Sao Ly (24 tuổi, đến từ Đà Nẵng) vừa nhận được lời mời học bổng tiến sĩ từ 8 trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Ước mơ giản dị của nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng của ĐH Havard
Ước mơ giản dị của nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng của ĐH Havard

VOV.VN - Nữ sinh Nguyễn Đình Tôn Nữ chọn Đại học Harvard không phải để sau này có thể ở Mỹ làm kinh tế.

Ước mơ giản dị của nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng của ĐH Havard

Ước mơ giản dị của nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng của ĐH Havard

VOV.VN - Nữ sinh Nguyễn Đình Tôn Nữ chọn Đại học Harvard không phải để sau này có thể ở Mỹ làm kinh tế.