TP HCM tập trung chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Thành phố thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tập trung rà soát, những tụ điểm tàng trữ, trung chuyển hàng lậu, hàng gian, hàng giả.

Sáng nay (14/12), Sở Công thương TP HCM triển khai công tác phòng, chống kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Sở Công Thương thành phố đã kí với 18 hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ và doanh nghiệp cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

TP HCM thực hiện đợt cao điểm chống hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. (Ảnh minh họa: KT)
Để tăng cường chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết, thành phố thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tập trung rà soát, kiểm tra ở những nơi thường xảy ra tàng trữ, trung chuyển hàng lậu, hàng gian, hàng giả.

Ông Phan Hoàng Kiếm, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trườg TP HCM cho biết, UBND thành phố và Sở Công Thương thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, lập kế hoạch đợt kiểm tra trước, trong và sau Tết, thực hiện đợt cao điểm chống hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố. Quản lý thị trường tăng cường lực lượng, tăng cường kiểm tra, phối hợp kiểm tra và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.

Trong năm nay, lực lượng quản lý thị trường của TP HCM đã phát hiện gần 4.500 vụ vi phạm, nhiều nhất là hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Theo nhận định, dịp gần Tết, các trường hợp vi phạm về thuốc là lậu, hàng giả về  túi xách, quần áo, mỹ phẩm, rượu, thực phẩm sẽ gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, hàng giả dịp Tết. 

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, hàng giả dịp Tết. 

88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện
88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện

VOV.VN - Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn xảy ra và có xu hướng gia tăng.

88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện

88.000 vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện

VOV.VN - Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn xảy ra và có xu hướng gia tăng.

Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm
Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm

VOV.VN - Chi phí để in một con tem chống hàng giả có giá từ 200 đến 400 đồng nên tội phạm thường dùng chính tem chống hàng giả dán vào hàng giả.

Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm

Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm

VOV.VN - Chi phí để in một con tem chống hàng giả có giá từ 200 đến 400 đồng nên tội phạm thường dùng chính tem chống hàng giả dán vào hàng giả.