Ngân hàng lớn nhất của Nga rút khỏi Ukraine

VOV.VN - Sberbank rút khỏi Ukraine vì phải đối mặt với rất nhiều khó khăn kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Ngày 28/3, Sberbank - ngân hàng lớn nhất của Nga đã tuyên bố bán chi nhánh của mình ở Ukraine do hoạt động gặp nhiều khó khăn kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Những người quá khích xây tường chắn cửa ngân hàng Sberbank ở thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: rferl)

Trong tuyên bố của mình, Sberbank cho biết đã ký kết một thỏa thuận với các nhà đầu tư, bao gồm Norvik Banka của Latvia và một công ty tư nhân của Belarus. Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm nay.

Sberbank đối mặt với rất nhiều khó khăn kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ngân hàng này đã bị chính quyền Ukraine gây nhiều rào cản khiến hoạt động bị ảnh hưởng.

Hôm 16/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ban hành các biện pháp trừng phạt thời hạn một năm nhằm vào một loạt ngân hàng nhà nước của Nga đang hoạt động tại nước này, trong đó có Sberbank. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc ngăn chặn các ngân hàng Nga chuyển tiền ra khỏi Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin
Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Cựu nghị sĩ người Nga bị ám sát bằng súng giữa thủ đô của Ukraine
Cựu nghị sĩ người Nga bị ám sát bằng súng giữa thủ đô của Ukraine

VOV.VN - Voronenkov - nghị sĩ người Nga đào tẩu khỏi Nga, đã bị ám sát vào ngày 24/3 ngay giữa thủ đô Kiev của Ukraine.

Cựu nghị sĩ người Nga bị ám sát bằng súng giữa thủ đô của Ukraine

Cựu nghị sĩ người Nga bị ám sát bằng súng giữa thủ đô của Ukraine

VOV.VN - Voronenkov - nghị sĩ người Nga đào tẩu khỏi Nga, đã bị ám sát vào ngày 24/3 ngay giữa thủ đô Kiev của Ukraine.

Rơi trực thăng quân sự của Ukraine, 5 người thiệt mạng
Rơi trực thăng quân sự của Ukraine, 5 người thiệt mạng

VOV.VN -Hôm qua, ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng quân sự bị rơi ở khu vực miền Đông Ukraine.

Rơi trực thăng quân sự của Ukraine, 5 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự của Ukraine, 5 người thiệt mạng

VOV.VN -Hôm qua, ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng quân sự bị rơi ở khu vực miền Đông Ukraine.

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga
Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ukraine vừa phong tỏa các tuyến đường vận chuyển hàng hóa tới khu vực miền Đông và áp đặt các lệnh trừng phạt mới với các ngân hàng nhà nước của Nga.

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ukraine vừa phong tỏa các tuyến đường vận chuyển hàng hóa tới khu vực miền Đông và áp đặt các lệnh trừng phạt mới với các ngân hàng nhà nước của Nga.

Ukraine muốn trở thành đồng minh không thuộc NATO của Mỹ
Ukraine muốn trở thành đồng minh không thuộc NATO của Mỹ

VOV.VN - 232 trên tổng số 327 nghị sĩ Quốc hội Ukraine ủng hộ nghị quyết kêu gọi Mỹ trao cho Ukraine quy chế đồng minh quan trọng không thuộc NATO.

Ukraine muốn trở thành đồng minh không thuộc NATO của Mỹ

Ukraine muốn trở thành đồng minh không thuộc NATO của Mỹ

VOV.VN - 232 trên tổng số 327 nghị sĩ Quốc hội Ukraine ủng hộ nghị quyết kêu gọi Mỹ trao cho Ukraine quy chế đồng minh quan trọng không thuộc NATO.