Anh bán tàu sân bay để cắt giảm chi tiêu

Hiện Ấn Độ đã đề cập chính thức việc mua lại tàu sân bay có trọng tải 65.000 tấn này.

Tờ "Người Bảo vệ" hôm qua (16/11) dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nước này dự kiến sẽ bán 1 trong hai tàu sân bay trị giá 2 tỷ bảng Anh (tương đương 3,3 tỉ USD), đang trong quá trình sản xuất, cho Ấn Độ theo kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Hiện Ấn Độ đã đề cập chính thức việc mua lại tàu sân bay có trọng tải 65.000 tấn này.

Kế hoạch cung cấp 2 tàu sân bay tổng trị giá 4 tỷ bảng cho Hải quân Hoàng gia được Chính phủ Anh bắt đầu triển khai từ tháng 7/2009 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016 để thay thế cho hạm đội tàu chuyên chở Invincible. Tuy nhiên, theo báo "Người Bảo vệ", việc bán bớt một tàu sân bay đồng nghĩa với việc Hải quân Hoàng gia nước này sẽ chỉ còn duy nhất một tàu sân bay và như vậy Anh sẽ phải "mượn" tàu sân bay của Pháp khi cần thiết. Bản thân Pháp hiện tại cũng chỉ có một tàu sân bay và nước này cũng không muốn có thêm tàu sân bay nữa.

Chính phủ Anh buộc phải bán bớt  tàu sân bay vì không thể hủy bỏ hợp đồng do chi phí đền bù quá lớn. Tuy nhiên, hiện cũng còn một lựa chọn khác đang được Chính phủ Anh cân nhắc, đó là chỉ trang bị các máy bay cho một tàu sân bay và chiếc còn lại sẽ hoạt động với các máy bay trực thăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên