Cử tri Đà Nẵng đề nghị rà soát các dự án trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp cho biết cử tri đề nghị chính quyền thành phố rà soát các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà. 

Sáng nay (5/7), Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX khai mạc kỳ họp thứ IV, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp cho biết, cử tri đề nghị chính quyền thành phố rà soát các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Đà Nẵng.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố Đà Nẵng dành thời gian thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; chú trọng các giải pháp tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Kỳ họp này dành 2 ngày cho việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố. Nét mới của Kỳ họp này là lần đầu tiên các đại biểu không sử dụng tài liệu bằng giấy mà toàn bộ tài liệu đều được chuyển đến các đại biểu qua mạng internet.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết thường trực HĐND thành phố đã tích cực chuẩn bị nội dung chương trình và các điều kiện phục vụ cho kỳ họp. Đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phục vụ tổ chức và điều hành kỳ họp, tạo điều kiện cho đại biểu nghiên cứu và khai thác thông tin tài liệu kỳ họp trên hệ thống mạng internet với mục đích không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Về những kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng nêu lên 4 vấn đề lớn cử tri quan tâm. Đó là đẩy nhanh các công trình xây dựng cơ bản, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ sinh hoạt của nhân dân; hạn chế quá tải các bệnh viện lớn; di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư; quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cử tri mong muốn chính quyền thành phố có chiến lược phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà một cách bền vững, đi đôi với bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn các loại động vật quý hiếm và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Bà Đặng Thị Kim Liên cho biết thêm, cử tri mong muốn việc quy hoạch phát triển trên bán đảo Sơn Trà phải theo hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

"UBMTTQVN thành phố đồng tình với quan điểm xác định bán đảo Sơn Trà là lá phổi xanh, là tài sản vô giá của Đà Nẵng, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, bảo tồn thiên nhiên và tiềm năng du lịch. Mọi tác động lên bán đảo Sơn Trà đều phải được nghiên cứu trên cơ sở khoa học và đặc biệt chú trọng yếu tố nhân văn. Đồng thời đảm bảo tính công khai dân chủ và cầu thị. Đề nghị chính quyền thành phố khẩn trương rà soát lại tất cả các dự án đã được cấp phép tại bán đảo Sơn Trà theo hướng phải đáp ứng cả 3 yêu cầu phát triển kinh tế du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo đảm môi trường sinh thái, bao gồm môi trường sinh trưởng của Vooc chà vá chân nâu", bà Liên phát  biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão tại bán đảo Sơn Trà
Nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão tại bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Hiện trạng mặt bằng thi công các dự án ở bán đảo Sơn Trà có nhiều vị trí bị đào xới dở dang, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão sắp tới.

Nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão tại bán đảo Sơn Trà

Nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão tại bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Hiện trạng mặt bằng thi công các dự án ở bán đảo Sơn Trà có nhiều vị trí bị đào xới dở dang, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão sắp tới.

Tiếp tục tranh cãi gay gắt quanh quy hoạch bán đảo Sơn Trà
Tiếp tục tranh cãi gay gắt quanh quy hoạch bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Sáng 30/5, tại trụ sở Bộ VHTTDL, diễn ra buổi tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà”.

Tiếp tục tranh cãi gay gắt quanh quy hoạch bán đảo Sơn Trà

Tiếp tục tranh cãi gay gắt quanh quy hoạch bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Sáng 30/5, tại trụ sở Bộ VHTTDL, diễn ra buổi tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà”.

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại
Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.