1.000 người châu Âu mất tích trong động đất ở Nepal

VOV.VN -Ít nhất 1 du khách nước ngoài đã chết và 5 người vẫn mất tích tại khu vực Himalaya của Nepal sau trận động đất 7,9 độ richter hôm 25/4.

Phát biểu khi trả lời phóng viên, ông Koirala - người đứng đầu Hiệp hội Cứu hộ Himalaya của Nepal cho biết: "Tôi vừa nhận được một báo cáo ngày hôm nay cho biết, 4 người Đức và 1 người Israel đang mất tích khi họ đến dãy núi Langtang. Một trong số họ bị chết. Khu vực này bị tàn phá nặng nề bởi động đất, có rất nhiều người đã thiệt mạng ở đó”.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu phái bộ của Liên minh châu Âu (EU) tại Nepal nói rằng, có đến 1.000 người châu Âu, chủ yếu là các khách du lịch vẫn còn mất tích tại Nepal.

Công tác cứu hộ những người bị nạn trong trận động đất ở Nepal
Tuy nhiên Nepal cho biết, họ không nhận được thông báo số lượng các công dân thuộc Liên minh châu Âu mất tích.

Theo hãng tin Reuters,  Pháp, Italy và Tây Ban Nha có tổng cộng 221 công dân tại Nepal vẫn chưa liên lạc được, trong khi các quốc gia khác ở châu Âu vẫn chưa cung cấp một con số cập nhật có bao nhiêu công dân của họ đang mất tích.

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng bởi động đất tại Nepal là 6.260 và 14.357 người bị thương.

Hiện chưa có con số chính thức người mất tích khi nhân viên cứu hộ chưa thể tiếp cận được một số vùng tại khu vực xảy ra thảm họa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cam kết hỗ trợ Nepal gần 4 triệu USD
Australia cam kết hỗ trợ Nepal gần 4 triệu USD

VOV.VN - Chính phủ Australia ngày 1/5 cam kết viện trợ 5 triệu AUD (khoảng 3,9 triệu USD) để hỗ trợ nạn nhân trong trận động đất ở Nepal.

Australia cam kết hỗ trợ Nepal gần 4 triệu USD

Australia cam kết hỗ trợ Nepal gần 4 triệu USD

VOV.VN - Chính phủ Australia ngày 1/5 cam kết viện trợ 5 triệu AUD (khoảng 3,9 triệu USD) để hỗ trợ nạn nhân trong trận động đất ở Nepal.

Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

VOV.VN -Cậu bé 15 tuổi tiết lộ rằng mình sống sót nhờ vắt nước từ quần áo ướt để uống, tuy nhiên cậu cũng đã đến sát cửa tử thần khi lả đi vì kiệt sức.

Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

VOV.VN -Cậu bé 15 tuổi tiết lộ rằng mình sống sót nhờ vắt nước từ quần áo ướt để uống, tuy nhiên cậu cũng đã đến sát cửa tử thần khi lả đi vì kiệt sức.

Nepal tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất
Nepal tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Ngày 30/4, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được hai nạn nhân, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, một phụ nữ khoảng 30 tuổi trong đống đổ nát.

Nepal tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất

Nepal tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Ngày 30/4, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được hai nạn nhân, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, một phụ nữ khoảng 30 tuổi trong đống đổ nát.

Việt Nam viện trợ 50.000 USD cho nạn nhân động đất tại Nepal
Việt Nam viện trợ 50.000 USD cho nạn nhân động đất tại Nepal

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để khắc phục hậu quả động đất.

Việt Nam viện trợ 50.000 USD cho nạn nhân động đất tại Nepal

Việt Nam viện trợ 50.000 USD cho nạn nhân động đất tại Nepal

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để khắc phục hậu quả động đất.

Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất
Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Tính đến nay, quỹ ủng hộ Nepal của Thái Lan đã nhận được hơn 4 triệu USD và Thái Lan cho biết, sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này tới Nepal.

Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất

Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Tính đến nay, quỹ ủng hộ Nepal của Thái Lan đã nhận được hơn 4 triệu USD và Thái Lan cho biết, sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này tới Nepal.