Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

Sáng 14/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiến hành phiên họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt theo luật định.

Ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam (phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Quang
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 59/60 phiếu bầu, đạt tỷ lệ trên 98%.

Ông Nguyễn Ngọc Quang sinh ngày 22/12/1958 tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vào Đảng ngày 16/3/1983, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Lý luận chính trị.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam trúng cử nhiệm kỳ này gồm ông Võ Hồng và ông Nguyễn Hoàng Minh.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Đinh Văn Thu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, với 100% số phiếu bầu.

Ông Đinh Văn Thu sinh ngày 25/10/1959 tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Đại học Thống kê, Cử nhân hành chính, vào Đảng năm 1982.

Các ông Huỳnh Khánh Toàn, Lê Văn Thanh, Trần Đình Tùng, Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Kỳ họp cũng đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016- 2021. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX trong Kỳ họp này là củng cố các chức danh theo luật định của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Sơn Minh Thắng làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ
Ông Sơn Minh Thắng làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

VOV.VN - Ông Sơn Minh Thắng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ông Sơn Minh Thắng làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

Ông Sơn Minh Thắng làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

VOV.VN - Ông Sơn Minh Thắng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin nghỉ hưu sớm 2 năm
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin nghỉ hưu sớm 2 năm

Ông Đào Xuân Quý (58 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin nghỉ hưu sớm 2 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin nghỉ hưu sớm 2 năm

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin nghỉ hưu sớm 2 năm

Ông Đào Xuân Quý (58 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin nghỉ hưu sớm 2 năm.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ
Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Vụ Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Cũng là tham nhũng quyền lực!
Vụ Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Cũng là tham nhũng quyền lực!

Việc giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng bổ nhiệm con trai làm phó trưởng phòng nghiệp vụ khi con ông còn thiếu một số điều kiện đang khiến dư luận xôn xao

Vụ Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Cũng là tham nhũng quyền lực!

Vụ Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Cũng là tham nhũng quyền lực!

Việc giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng bổ nhiệm con trai làm phó trưởng phòng nghiệp vụ khi con ông còn thiếu một số điều kiện đang khiến dư luận xôn xao

Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển
Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan TƯ đã xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan TƯ đã xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM
Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.