Nga tố Mỹ dùng bằng chứng giả lấy cớ tấn công Syria

VOV.VN-Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng Mỹ không chứng minh được chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công Idlib mà đã lấy đó làm cớ để tấn công đáp trả.

Mỹ đã bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Sha'irat của Syria ở tỉnh Homs rạng sáng 7/4 (giờ địa phương), tuyên bố đây là hành động đáp trả vụ tấn công bằng khí độc nghi là của quân đội chính phủ ở tỉnh Idlib làm hơn 80 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công ở Idlib ngày 4/4. Ảnh: AFP.

Ngày 14/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov chỉ ra rằng Lầu Năm Góc đã sử dụng chiến thuật thường thấy là tấn công một quốc gia có chủ quyền với một lời buộc tội nào đó. Nhưng trong vụ việc ở Idlib, Mỹ đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho thấy chính quyền Assad đứng đằng sau vụ tấn công hóa học ở Idlib.

“Thông thường, mọi sự vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là các hành động gây hấn quân sự của Mỹ đối với các quốc gia có chủ quyền, được Lầu Năm Góc che đậy bằng một vài cái gọi là bằng chứng tội ác “không thể chối cãi”. Và những bằng chứng đó càng giả tạo thì chúng càng bí mật”, ông nêu rõ.

Phản ứng từ Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi kênh CNN của Mỹ ngày 13/4 cho biết quân đội và tình báo nước này đã chặn được cuộc trao đổi giữa các chuyên gia hóa học và quân sự Syria bàn việc chuẩn bị cho vụ tấn công bằng khí độc ngày 4/4 ở Idlib.

Cũng trong ngày 13/4, Giám đốc CIA Mike Pompeo cho biết, tình báo Mỹ đã khẩn trương kiểm tra kỹ vụ tấn công ở Idlib ngay khi nó xảy ra và đã đưa ra đánh giá với mức độ tin cậy rất cao cho Tổng thống Donald Trump rằng Tổng thống Bashar al-Assad ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, nếu các bằng chứng về việc ông Assad phải chịu trách nhiệm về vụ sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib không được công bố thì điều đó có nghĩa rằng, Mỹ chẳng có bằng chứng nào.

Ngày 4/4, các nhóm đối lập ở Syria cáo buộc quân đội Syria tấn công bằng khí độc hóa học ở Khan Shaykhun (Idlib) song chính phủ bác bỏ cáo buộc này. Chính phủ Syria khẳng định họ không còn sở hữu vũ khí hóa học. Tháng 1/2016, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tuyên bố đã phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo Mỹ tấn công Triều Tiên sẽ nguy hiểm hơn Syria
Trung Quốc cảnh báo Mỹ tấn công Triều Tiên sẽ nguy hiểm hơn Syria

Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ việc sử dụng lực lượng vũ trang để đối địch với Triều Tiên mang nhiều nguy hiểm tiềm tàng hơn hành động tấn công tên lửa vào Syria.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ tấn công Triều Tiên sẽ nguy hiểm hơn Syria

Trung Quốc cảnh báo Mỹ tấn công Triều Tiên sẽ nguy hiểm hơn Syria

Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ việc sử dụng lực lượng vũ trang để đối địch với Triều Tiên mang nhiều nguy hiểm tiềm tàng hơn hành động tấn công tên lửa vào Syria.

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?
Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

VOV.VN - Nga cho rằng, nội dung của văn kiện là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm vào Nga cũng như chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

VOV.VN - Nga cho rằng, nội dung của văn kiện là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm vào Nga cũng như chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Toàn cảnh phiên họp “nóng” của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria
Toàn cảnh phiên họp “nóng” của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria

VOV.VN - Ngày12/4, Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu Chính phủ Syria hợp tác điều tra vụ tấn công khí độc tại Khan Sheikhun.

Toàn cảnh phiên họp “nóng” của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria

Toàn cảnh phiên họp “nóng” của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria

VOV.VN - Ngày12/4, Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu Chính phủ Syria hợp tác điều tra vụ tấn công khí độc tại Khan Sheikhun.

Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”
Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua là “sản phẩm dàn dựng” nhằm tạo cớ để Mỹ đánh Syria.

Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”

Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua là “sản phẩm dàn dựng” nhằm tạo cớ để Mỹ đánh Syria.

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria
Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4 tuyên bố, Nga cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4 tuyên bố, Nga cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.